Malaysia phong tỏa hơn 400 tài khoản, thẩm vấn con riêng vợ cựu Thủ tướng Najib

Quốc tế - Ngày đăng : 10:45, 03/07/2018

Lực lượng đặc trách điều tra bê bối quỹ 1 MDB ngày 2.7 thông báo phong tỏa 408 tài khoản ngân hàng có liên quan và triệu tập con trai riêng của phu nhân cựu Thủ tướng Najib Razak để thẩm vấn.

Tổng số tiền trong hơn 400 tài khoản này lên đến khoảng 1,1 tỉringgit (272,4 triệu USD), thuộc về 81 cá nhân cùng 55 công ty được cho đã nhận tiền từ 1 MDB. Các tài khoản có tham gia vào gần 900 giao dịch trong khoảng thời gian tháng 3.2011 - 9.2015. Theo lực lượng điều tra: “Chúng dính líu đến việc chiếm đoạt và lạm dụng quỹ 1 MDB”.

Quỹ 1 MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak lập ra năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm vụ bê bối rửa tiền gây thất thoát hàng tỉ USD dẫn đến một loạt các cuộc điều tra thị trường tài chính ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc…

Giới truyền thông Malaysia còn cho biết Riza Aziz, con trai riêng của phu nhân cựu Thủ tướng Najib, cũng vừa bị triệu tập. Ông Riza dự kiến phải trình diện tại trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) lúc 14 giờ ngày 3.7.

Ông Riza Aziz bị triệu tập - Ảnh: Hollywood Reporter

Riza là người sáng lập Red Granite Pictures, công ty bị Mỹ cáo buộc dùng tiền quỹ 1 MDB tài trợ cho 3 bộ phim Hollywood, trong đó có The Wolf of Wall Street. Cả cựu Thủ tướng Najib lẫn con trai Riza đều một mực phủ nhận chuyệnsai phạm.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Cẩm Bình