Thường trực Ban Bí thư ủng hộ chính quyền một cấp cho đảo Lý Sơn

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 13:56, 03/07/2018

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ủng hộ đề xuất của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thí điểm xây dựng đề án tổ chức chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định.

>>F5 Lý Sơn - Kỳ 1: Những mặt trái chua xót sau khi điện lưới về đảo

>>F5 Lý Sơn - Kỳ 2: Người trẻ trên đảo già

>>F5 Lý Sơn - Kỳ 3: Chọn phát triển xanh hay bê tông hóa?

>>F5 Lý Sơn - Kỳ cuối: 'Giành lại' sự sống cho đảo

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có kiến nghị lên Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của huyện đảo Lý Sơn.

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: “Thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi kính đề nghị Ban Bí thư thống nhất chủ trương cho phép Quảng Ngãi nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn theo hướng xây dựng chính quyền một cấp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định thực hiện thí điểm”.

Thường trực Ban Bí thư ủng hộ đề xuất thí điểm chính quyền một cấp cho huyện đảo Lý Sơn

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ngày 2.7, trả lời về kiến nghị trên của địa phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: “Về những đề nghị của Quảng Ngãi thì cần có quyết tâm cao mới làm được. Cái gì thấy không cần phải quy định của trên thì làm, cái gì thấy cần phải nghiên cứu thí điểm thì làm. Ví dụ đề án thí điểm Lý Sơn cần phải làm thì chúng tôi ủng hộ làm đề án trình chính phủ xin ý kiến, còn quyết định thế nào thì còn phải chờ nữa, cứ mạnh dạn làm mới ra vấn đề chứ ngồi đó nghĩ đủ thứ thì không làm được”.

Huyện đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi cách đất liền 15 hải lý (khoảng 28km). Toàn huyện có diện tích khoảng 10,32km2 với 3 xã, 6 thôn; tổng số dân trên đảo khoảng 22.000 người.

Du lịch của Lý Sơn đang tăng trưởng mạnh

Dân cư của Lý Sơn chủ yếu tập trung ở hai xã An Hải và An Vĩnh trên đảo Lớn. Xã An Bình nằm trên đảo Bé với tổng số dân khoảng vài chục hộ; do đó, để một hệ thống ban ngành cấp xã quản lý vài chục hộ dân cũng sinh ra bất cập.

Sau khi được cấp điện lưới quốc gia vào năm 2014, Lý Sơn phát triển nhanh chóng về mọi mặt, nhất là du lịch. Tuy nhiên, nhiều giới chức khuyến cáo chính quyền Quảng Ngãi phải phát triển Lý Sơn hài hòa vì vị trí tiền tiêu của đảo Lý Sơn vẫn phải đảm bảo về tính phòng thủ, an ninh quốc phòng.

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng

Lê Đình Dũng