Triều Tiên chỉ trích Mỹ trước khi tổ chức thượng đỉnh với Hàn Quốc

Quốc tế - Ngày đăng : 10:26, 10/08/2018

CHDCND Triều Tiên ngày 9.8 cáo buộc Mỹ ngăn cản tiến triển trong quá trình phi hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hàn Quốc thông báo chuẩn bị tổ chức thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, mặc dù nước này đã có nhiều hành động thể hiện thiện chí, nhưng phía Washington đáp lại bằng cách kêu gọi thực hiện đầy đủ trừng phạt với Bình Nhưỡng.

“Chừng nào Mỹ còn từ chối dành phép lịch sự tối thiểu cho đối tác đàm phán, vẫn tiếp tục làm theo kịch bản lỗi thời đã thất bại của nhiều chính quyền trước thì không thể mong đợi việc thực hiện tuyên bố chung Mỹ-Triều, bao gồm cả phi hạt nhân hóa, đạt tiến bộ”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.

Cơ quan này còn cảnh báo: “Không có gì đảm bảo bầu không khí hòa dịu khó có được trên bán đảo sẽ được duy trì”.

Vài giờ trước khi Triều Tiên đưa ra tuyên bố tiêu cực này, Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính phủ Hàn Quốc) thông báo quan chức hai miền sẽ gặp nhau vào tuần tới để bàn chuyện chuẩn bị cho thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un với Moon Jae-in. Cuộc gặp được tổ chức theo đề nghị từ phía Bình Nhưỡng.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên vào tháng 4, Tổng thống Moon từng đồng ý sang Bình Nhưỡng vào mùa thu năm nay.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc từng nỗ lực cứu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều khi gặp gỡ lãnh đạo Kim lần hai vào tháng 5. Tổng thống Donald Trump vào thời điểm đó hủy gặp với lý do Bình Nhưỡng “có thái độ thù địch”, nhưng đã đổi ý và đến Singapore.

Giáo sư Koo Kab-woo tại đại học Nghiên cứu Triều Tiên (Hàn Quốc) đánh giá, Tổng thống Moon đang cố gắng làm trung gian hòa giải trong lúc Mỹ-Triều không có được tiếng nói chung trong vấn đề giải trừ hạt nhân.

“Cuộc gặp Moon-Kim lần hai từng giúp làm sống lại cuộc gặp Trump-Kim, nên ông ấy thực hiện một lần nữa”, theo giáo sư Koo.

Tổng thống Moon (phải) sắp phải ra tay hòa giải quan hệ Mỹ-Triều - Ảnh: Handout

Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác cảnh báo cách tiếp cận của Tổng thống Moon sẽ phản tác dụng nếu lực lượng có tư tưởng cứng rắn chiếm ưu thế trong nội bộ chính quyền Trump. Giáo sư Kim Hyun-wook đến từ Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc cho rằng Seoul có nguy cơ rơi vào thế lưỡng nan, phải lựa chọn giữa một mình cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng hay cùng với Washington cứng rắn.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, Reuters)

Cẩm Bình