Cần Thơ: Tối nay, khai mạc ‘Đêm Hoa đăng’

Du lịch - Ngày đăng : 10:51, 10/08/2018

Tối nay - 10.8, Cần Thơ sẽ khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ II năm 2018 tại công viên Ninh Kiều và kéo dài đến ngày 12.8.

Sự kiện này nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Q.Ninh Kiều, với chủ đề “Đô thị miền sông nước” nói riêng và TP.Cần Thơ nói chung. Từ đó, góp phần tôn vinh nét đẹp Điểm du lịch tiêu biểu cấp ĐBSCL - bến Ninh Kiều, đến với du khách gần xa.

Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như trình diễn, tặng chữ thư pháp và ký họa chân dung; Giải đua thuyền truyền thống,Gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; Hội thi Hoa đăng - Mô hình “Sáng, đẹp Ninh Kiều”; Dạ hội áo bà ba; Dịch vụ du lịch tổ chức “Du thuyền phục vụ du khách thưởng ngoạn thả hoa đăng trên sông”…

Kiểm tra kỹ trước đêm khai mạc- Ảnh: Minh Trung

Ngoài ra, còn có các hoạt động hoạt náo dân gian và âm nhạc đường phố; Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Gian hàng “Bánh - Ẩm thực dân gian”; Chương trình “Dạ hội đèn lồng”; Triển sách, hình ảnh, chủ đề “Bến Ninh Kiều - Điểm du lịch tiêu biểu Cần Thơ”; Thiết kế biểu trưng (logo) chủ đề: “Du lịch - Hoa đăng hội tụ và tỏa sáng”...

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình thả hoa đăng và chương trình nghệ thuật lễ khai mạc. Du khách sẽ chiêm ngưỡng mô hình cặp rồng cao 4 mét, dài 12 mét, rộng 4 mét có ý nghĩa minh họa cho tên gọi “rạch Khai Luông” nghĩa là mở hướng rồng bay, và 60 hoa đăng lớn - minh họa cho ý nghĩa 60 năm ngày hình thành bến Ninh Kiều.

Mô hình rồng cao 4 mét- Ảnh: Minh Trung

Để thuận tiện cho khách tham quan thả hoa đăng trong dịp diễn ra sự kiện, chính quyền sẽ bố trí 2 cầu tàu tại nhà hàng Hoa Sứ và nhà hàng Hồ Sen.

Thanh Ngọc

Hồ Hùng