Duyên số đưa hai đội U.19 Thanh Hoá và U.19 SLNA phải chạm trán nhau trong cuộc chiến “một mất một còn” chiều nay.

14h30 ngày 2.4, U.19 Thanh Hoá - U.19 SLNA: Derby khó lường!

VĐ - LT | 02/04/2022, 07:46

Duyên số đưa hai đội U.19 Thanh Hoá và U.19 SLNA phải chạm trán nhau trong cuộc chiến “một mất một còn” chiều nay.

U.19 Thanh Hoá đang thể hiện rất ấn tượng tại VCK U.19 Quốc gia 2022 khi họ đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng đều rất thuyết phục trước các đối thủ để dẫn đầu bảng C.

Quan trọng hơn, các học trò HLV Lê Hồng Minh đang thể hiện lối chơi gắn kết, tinh thần quyết tâm và cực kỳ khó chịu. Đó là những pha phòng ngự chặt chẽ, kèm những tình huống đưa bóng rất nhanh lên phía trên cho các tiền đạo giàu sức mạnh và tốc độ như Ngọc Mỹ, Văn Cường hay Cẩm Thành… để loại bỏ hàng phòng ngự đối phương.

received_5194306477319936(1).jpeg
Thanh Hóa đang thi đấu rất ấn tượng - Ảnh: VĐ

Lối chơi này đã được áp dụng rất thành công trong suốt 3 trận đã qua, song chiều nay, họ sẽ đối mặt với thử thách lớn hơn đó là U.19 SLNA.

Đây không phải là đối thủ xa lạ với đoàn quân HLV Lê Hồng Minh, bởi hai đội đã từng chạm trán nhau rất nhiều ở giai đoạn chuẩn bị cho giải U.19 Quốc gia 2022. Song, lá thăm may rủi buộc họ phải loại nhau ở cuộc chiến được cho là “sống còn” chiều nay.

So với U.19 Thanh Hoá, U.19 SLNA có lực lượng đồng đều hơn, nhưng lối chơi của HLV Đinh Văn Dũng xây dựng vẫn chủ yếu xoay quanh tuyển thủ U23 Việt Nam là Hồ Văn Cường. Hầu hết, các tình huống lên bóng của đội bóng trẻ xứ Nghệ đều diễn ra bên cánh phải, bởi Văn Cường sỡ hữu tốc độ lẫn kỹ thuật rất đáng nể.

Đó là chưa kể đến các pha đưa bóng vào trong cho đồng đội băng cắt để ghi bàn, điều này được thể hiện rõ rệt trong chiến thắng dễ dàng trước Long An ở lượt trận cuối cùng.

Vì vậy, HLV Lê Hồng Minh chắc chắn sẽ dặn học trò “để mắt” đến Hồ Văn Cường nhiều hơn nếu như không muốn hàng phòng ngự U.19 Đông Á Thanh Hoá đối mặt với sóng gió. Còn đối với HLV Đinh Văn Dũng, ông cần người “chia lửa” với Duy Hào ở tuyến giữa để đối đầu với bộ đôi Công Sơn và Thái Sơn của đối thủ, đây được xem là “bộ não” trong lối chơi của đội bóng trẻ xứ Thanh.

Một cuộc đối đầu đáng chờ đợi ở tứ kết, một cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ rất nóng bóng, giống như tính chất của một trận derby Bắc Trung Bộ.

Ban Tổ chức Giải trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Giải: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Động Lực, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), Công ty Topenland Bình Định, Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sức khoẻ Việt (Viet Health Food), Công ty TNHH Dịch vụ Vệ sỹ - Bảo vệ GOS, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti, …

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
14h30 ngày 2.4, U.19 Thanh Hoá - U.19 SLNA: Derby khó lường!