Cơ sở dữ liệu cộng đồng layoffs.fyi thống kê được, kể từ khi COVID-19 bùng phát, 1.388 công ty công nghệ đã sa thải tổng cộng 233.483 nhân viên.

2022 là năm tồi tệ với lao động ngành công nghệ thế giới

Cẩm Bình | 26/11/2022, 13:50

Cơ sở dữ liệu cộng đồng layoffs.fyi thống kê được, kể từ khi COVID-19 bùng phát, 1.388 công ty công nghệ đã sa thải tổng cộng 233.483 nhân viên.

Nhưng riêng 2022 là năm tồi tệ nhất với ngành: tính đến nay có ít nhất 853 công ty công nghệ sa thải khoảng 137.492 nhân viên. Số người mất việc chắc chắn còn tăng thêm.

Tính đến giữa tháng 11, hơn 73.000 lao động ngành công nghệ Mỹ đã bị sa thải trong đợt cắt giảm quy mô lớn do các công ty Meta, Twitter, Salesforce, Netflix, Cisco, Roku dẫn đầu.

202200.jpg
Twitter ngay sau khi đổi chủ đã sa thải hàng chục nghìn nhân viên - Ảnh: Getty Image

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon cùng hãng máy in HP chuẩn bị gia nhập làn sóng sa thải, cắt giảm lần lượt là 10.000 và 6.000 nhân viên. Andy Jassy, Giám đốc điều hành Amazon khuyến cáo đầu năm sau sẽ có vài đợt cắt giảm nữa khi giới lãnh đạo tập đoàn tiếp tục thực hiện điều chỉnh.

Alphabet - công ty mẹ của Google - được cho là đang chuẩn bị sa thải khoảng 10.000 nhân viên làm việc kém – tương đương 6% tổng lực lượng lao động.

Tại Ấn Độ, gần 16.000 nhân viên bị khoảng 44 công ty khởi nghiệp - dẫn đầu là BYJU’S, Unacademy và Vedantu - sa thải khi nguồn vốn đầu tư cạn kiệt. Danh sách công ty cắt giảm còn có Ola, Cars24, Meesho, LEAD, MPL, Innovaccer, Udaan…

Tại Đông Nam Á, hai tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu là SEA (sở hữu nền tảng thương mại điện tử Shopee) và GoTo (sở hữu nền tảng gọi xe GoJek) cũng dự định cắt giảm 10% lực lượng lao động.

000_9a67m4-1-scaled.jpg
Làn sóng sa thải lan sang Đông Nam Á - Ảnh: Tech in Asia

Ngoài nhân viên chính thức, hàng nghìn nhân viên hợp đồng ngắn hạn cũng không được giữ lại – biến 2022 thành năm khắc nghiệt nhất với lao động ngành công nghệ.

Giám đốc điều hành Flipkart (nền tảng thương mại điện tử tại Ấn Độ) Kalyan Krishnamurth cảnh báo, thời kỳ khó khăn trong gọi vốn của hệ sinh thái khởi nghiệp có thể kéo dài thêm 12 - 18 tháng nữa, và ngành công nghệ sẽ đối mặt với nhiều bất ổn lẫn biến động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2022 là năm tồi tệ với lao động ngành công nghệ thế giới