Đến trưa nay 20.2, tỉnh Lào Cai đã huy động bổ sung lực lượng gần 840 người tham gia chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa).
Sự kiện

25ha rừng bị cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, chưa đánh giá được thiệt hại

Tuyết Nhung 18:41 20/02/2024

Đến trưa nay 20.2, tỉnh Lào Cai đã huy động bổ sung lực lượng gần 840 người tham gia chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa).

Đến 11 giờ ngày 20.2, do điểm cháy khu vực Na Háng hướng đi thôn Dền Thàng tiếp tục cháy lan rộng, tỉnh Lào Cai đã huy động bổ sung lực lượng gần 840 người (trong đó lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy là 640 người) tham gia chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa).

chay.png
Cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

Cũng trong sáng nay, ông Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Qua thống kê sơ bộ đến 11 giờ hôm nay, diện tích đám cháy khoảng 25ha, là rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì. Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.

ctchidaochay-1-.jpg
Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19.2, Vườn quốc gia Hoàng Liên nhận được tin báo của Trạm Kiểm lâm số 4, UBND xã Tả Van về vụ việc xảy ra điểm cháy rừng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (cách Trạm Kiểm lâm số 4, thôn Séo Mý Tỷ khoảng 5km).

Đến 17 giờ ngày 19.2, từ điểm cháy đầu tiên bùng phát thành 3 điểm thuộc Tiểu khu 286 và 292a gồm: điểm cháy đầu tiên khu vực Nà Háng hướng khu dân cư Séo Mý Tỷ; điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng; điểm cháy khu vực Nà Háng giáp thôn Hàng và thôn San 1 thuộc xã Hoàng Liên.

Đến khoảng 23 giờ ngày 19.2, có 2 điểm cháy cơ bản được khống chế (điểm cháy đầu tiên khu vực Nà Háng hướng khu dân cư Séo Mý Tỷ, điểm cháy gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng), 1 điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên vẫn tiếp tục cháy.

Sang ngày 20.2, 2 điểm cháy (điểm cháy gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng) bùng phát cháy trở lại; 1 điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên vẫn đang cháy.

Đến 7 giờ ngày 20.2, còn 3 điểm cháy, trong đó điểm cháy gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên đã được khống chế và bố trí lực lượng canh trực lửa, tránh bùng phát trở lại, còn điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng lực lượng chữa cháy tiếp cận đến chân đám cháy và triển khai các biện pháp chữa cháy.

Ngoài ra, khoảng 20 giờ ngày 19.2, tại xã Mường Hoa (Sa Pa) đã xảy ra cháy rừng tại thôn Vạn Dền Sử 1 (địa phận giáp danh với thôn Hoà Sử Pán 2). Ngay sau khi nhận được thông tin, xã Mường Hoa đã huy động trên 50 người bao gồm các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và người dân tiến hành tiếp cận để dập tắt đám cháy, đến khoảng gần 0 giờ ngày 20.2, đám cháy đã được khống chế, dập tắt. Hiện xã Mường Hoa đã cử trên 30 người túc trực tại điểm cháy, đồng thời thống kê thiệt hại cũng như nguyên nhân xảy ra sự việc.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, dự báo ngày 20.2, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam rồi ổn định. Nền nhiệt các khu vực trong tỉnh vẫn trong tình trạng gia tăng, gió Ô Quý Hồ tại Sa Pa hoạt động mạnh hơn. Tốc độ gió trung bình cấp 2-3, giật cấp 4. Khu vực trống trải cấp 3-4, giật trên cấp 5, độ ẩm trung bình ngày trong khoảng 45-50%. Đợt gió này có khả năng kéo dài đến hết ngày 23.2 rồi chấm dứt.

Ngày hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục ký ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ rừng tổ chức các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, xử lý dứt điểm vụ cháy rừng.

Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND thị xã Sa Pa huy động lực lượng, khẩn trương khống chế, dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn thị xã Sa Pa, không để cháy lan đến các khu vực khác, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; đồng thời có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản và tính mạng của người dân trên địa bàn và lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Vườn quốc gia Hoàng Liên là một trong những rừng đặc dụng có ý nghĩa lớn tại khu vực tây bắc dãy Hoàng Liên Sơn. Theo thống kê, hiện tại Vườn quốc gia Hoàng Liên có khoảng 2.024 loài thuộc 29 họ và trong số đó có hẳn 66 loài nằm trong sách đỏ, 32 giống cây quý hiếm và 11 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh đó, vườn còn xuất hiện 700 loài cây dùng làm thuốc cùng hơn 200 loài cây lấy mẫu tiêu bản nhưng các nhà khoa học vẫn chưa xác định được tên, giống loài cụ thể.

Bài liên quan
Cháy rừng tại Hawaii: Số người chết lên đến gần 100
Đài CNN dẫn lời chính quyền hạt Maui thông báo số người chết trong vụ cháy rừng trên địa bàn đã lên đến 93.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
25ha rừng bị cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, chưa đánh giá được thiệt hại