Ngày 14.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ mùng 1 - mùng 3 Tết) các điểm du lịch trên địa bàn đón tiếp hơn 77.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí.
Du lịch

3 ngày Tết Giáp Thìn, Cà Mau đón hơn 77.000 lượt du khách

Trần Khải 14/02/2024 23:06

Ngày 14.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn (từ mùng 1 - mùng 3 Tết) các điểm du lịch trên địa bàn đón tiếp hơn 77.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

Theo đó, trong 3 ngày diễn ra Tết cổ truyền Giáp Thìn (tức từ ngày 10 - 12.2 dương lịch) tổng lượng du khách đến Cà Mau tham quan, trải nghiệm đạt hơn 77.000 lượt. Trong đó, ngày mùng 1 đón 11.503 lượt khách; ngày mùng 2 đón 34.758 lượt khách và ngày mùng 3 là 31.115 lượt khách.

2(1).jpg
Du khách trải nghiệm hoạt động đi rừng đặt lợp ở rừng tràm U Minh Hạ - Ảnh: Trần Khải

Các địa điểm tham quan thu hút nhiều khách du lịch nhất là các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, điểm dừng chân, các điểm di tích trên địa bàn huyện Ngọc Hiển; khu du lịch Khai Long, khu du lịch Mũi Cà Mau (thuộc huyện Ngọc Hiển); khu du lịch sinh thái Hương Tràm, khu du lịch Sông Trẹm ( thuộc huyện U Minh); khu du lịch Thư Duy (TP.Cà Mau); khu du lịch Hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời).

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, trong những ngày diễn ra Tết cổ truyền Giáp Thìn, tình hình an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm giải trí, di tích, khu du lịch được đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu du khách đến tham quan; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời khi khách tham quan du lịch có yêu cầu, phản ánh.

Ông Nguyễn Văn Tùng, du khách đến từ TP.HCM cho biết: “Tôi đến tham quan mũi Cà Mau vào ngày mùng 1 Tết. Cà Mau bây giờ phát triển hơn rất nhiều, các điểm du lịch được đầu tư bài bản, cách đón tiếp niềm nở làm hài lòng du khách. Ngoài ra, các món ăn tại các điểm tham quan đều bán đúng giá niêm yết, phù hợp. Đến Cà Mau, tôi thích nhất cảm giác tham gia tour du lịch xuyên rừng và thưởng thức các món ngon đặc sản nổi tiếng ở vùng đất mũi này”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 ngày Tết Giáp Thìn, Cà Mau đón hơn 77.000 lượt du khách