Vì mưa lớn kéo dài và nước suối dâng cao, 4 du khách đi tour du lịch khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà bị lũ cuốn ở thượng nguồn sông Đa Nhim, địa bàn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

4 du khách bị lũ cuốn ở Lâm Đồng, 2 người mất liên lạc, 300 người tìm kiếm

P.V | 29/11/2020, 16:25

Vì mưa lớn kéo dài và nước suối dâng cao, 4 du khách đi tour du lịch khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà bị lũ cuốn ở thượng nguồn sông Đa Nhim, địa bàn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 15 giờ hôm 29.11, trên địa bàn xã Đa Chais (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), 4 du khách đi tour du lịch khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi bà trên đường về đã bị nước lũ cuốn khi băng qua sông Đa Nhim.

Theo lãnh đạo huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, nhóm du khách gồm 4 người đến từ TP.HCM, khi đang băng qua sông Đa Nhim, đoạn gần làng Đưng K’si , xã Đạ Chais thì bị lũ cuốn.

2 người bám vào cây rừng, trèo lên ngọn cây, sau đó được lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu an toàn, 2 người còn lại hiện mất liên lạc.

Lực lượng cứu hộ 300 người thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Dương, Đội cứu hộ Thị trấn Lạc Dương, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương… phối hợp tổ chức cứu hộ.

Đến hiện trường tai nạn, ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho hay hiện nay địa bàn xã Đa Chais mưa rất lớn, nước sông tiếp tục dâng cao nên việc tìm kiếm 2 người mất tích rất khó khăn. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực tìm kiếm 2 người đang mất liên lạc.

Từ đêm 28.11 đến chiều 29.11, trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương có mưa lớn khiến mực nước sông suối dâng cao, rất dễ xảy ra tình trạng lũ cuốn khi người dân hoặc du khách băng qua sông suối.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
4 du khách bị lũ cuốn ở Lâm Đồng, 2 người mất liên lạc, 300 người tìm kiếm