4 thứ iPhone Fold nên học hỏi Galaxy Z Fold 8
Theo cây bút công nghệ Valentina Palladino, quyết định gia nhập thị trường điện thoại gập muộn đem lại cho Apple cơ hội học hỏi từ các đối thủ Samsung, Google, Motorola hay Oppo.
Hiện tại Samsung dường như là đối thủ mạnh nhất, mới đây lại bổ sung sản phẩm đáng gờm là Galaxy Z Fold 8 – điện thoại mà Palladino vô cùng ấn tượng. Bà Palladino mong rằng nhà Táo có thể đúc kết được vài điều từ thiết bị này để trình làng chiếc iPhone gập đầu tiên đủ khả năng chinh phục người dùng, tạo nên cú hích lớn cho thị trường điện thoại gập.

Flex Mode
Bà Palladino rất thích chế độ Flex Mode trên các thế hệ Galaxy Z Fold và Flip trước đây, nhưng đáng tiếc là với thiết kế bản lề mới của Z Fold 8 thì tính năng không còn nữa.
Flex Mode cho phép dựng điện thoại theo hình chữ L để dùng ứng dụng trên cả phần màn hình phía trên lẫn phía dưới. Chẳng hạn như với ứng dụng chụp ảnh, ta dễ dàng thao tác loạt nút điều khiển ở nửa dưới màn hình trong khi dùng nửa trên căn chỉnh khung hình.
Về cơ bản, tính năng nêu trên đem lại 2 màn hình hoạt động tương đối độc lập trên chiếc điện thoại đang được dựng đứng, nhờ vậy người dùng có thể tự chụp ảnh mình đẹp hơn, vừa xem nội dung Youtube vừa lướt xem bình luận, cùng nhiều tiện ích khác. Samsung đã tối ưu hóa hàng loạt ứng dụng gốc nhằm đảm bảo tính tương thích với Flex Mode, bà Palladino hy vọng Apple cũng trang bị tính năng tương tự cho sản phẩm của mình theo một cách riêng.
Đảm bảo ứng dụng và phần mềm tương thích
Một yếu tố quan trọng đối với bất cứ mẫu điện thoại gập nào là khả năng vận hành của ứng dụng và phần mềm ở nhiều chế độ hiển thị khác nhau. Thay vì chỉ chạy một màn hình hình chữ nhật dọc duy nhất, chúng phải hoạt động mượt mà trên nhiều màn hình có kích thước cùng tỉ lệ khung hình khác nhau.
Samsung làm khá tốt điều này mặc dù không kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái Android. Apple cũng chẳng kiểm soát được mọi ứng dụng trên App Store, nhưng bà Palladino mong rằng ít nhất phần lớn ứng dụng gốc của hãng sẽ tương thích với iPhone gập đầu tiên ngay khi ra mắt.
Nếu loạt ứng dụng mà người dùng yêu thích trở nên khó sử dụng hơn, họ có thể quay lưng với trải nghiệm mới gây nên thất bại lớn cho nhà Táo.

Chất lượng hoàn thiện tổng thể và độ bền
Apple nổi tiếng cung cấp cho người dùng phần cứng tuyệt vời, tuy nhiên bất cứ thiết bị đời đầu nào cũng có nguy cơ gây thất vọng khi trải qua thực tế sử dụng đầy khắc nghiệt.
Điện thoại gập Samsung trải qua đến 7 thế hệ để phát hiện rồi khắc phục các khiếm khuyết, dòng sản phẩm mới nhất thể hiện rõ nỗ lực cải thiện to lớn.
Gác lại vấn đề về khả năng sửa chữa, Galaxy Z Fold 8 đem lại trải nghiệm tuyệt vời nhất nhất trong số điện thoại gập Samsung từ trước đến nay: bản lề chắc chắn nhưng không bị cứng, cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài đều hiển thị đẹp mắt và không quá mong manh, nếp gấp màn hình trong gần như không thấy, và không cần quá nâng niu khi sử dụng.
Trước một đối thủ đáng gờm như vậy, iPhone gập đầu tiên được kì vọng phải đạt chất lượng hoàn thiện tương đương ngay từ đầu mới đủ sức cạnh tranh.
Đơn giản và thú vị
Ngày nay điện thoại thông minh đã trở thành vật bất li thân trong cuộc sống thường nhật, vì vậy sản phẩm nào khó sử dụng đều chắc chắn bị đào thải. Galaxy Z Fold 8 không chỉ tránh được nhược điểm này mà còn đem lại niềm vui thực sự khi sử dụng. Thiết bị khơi dậy cảm giác đầy hứng khởi và mới lạ mà thế giới công nghệ đã đánh mất trong 5 - 10 năm qua, đến mức bà Palladino muốn dùng nó nhiều hơn cả chiếc điện thoại chính của mình.
Apple cần tạo ra trải nghiệm đơn giản và thú vị tương tự, đủ để người dùng tìm lại được cảm giác trầm trồ như trước đây – đòi hỏi hãng phải làm tốt các yếu tố cốt lõi như hiệu năng, thiết kế, thời lượng pin, khả năng tương thích của ứng dụng, đồng thời phải thổi vào dấu ấn riêng để khiến khách hàng cân nhắc sở hữu.
Giá bán
Một điện thoại gập ấn tượng như Galaxy Z Fold 8 được bán ra với giá khoảng 1.500 - 2.600 USD tùy tùy chọn bộ nhớ trong. Mẫu iPhone gập đầu tiên dự kiến có mức giá 2.300 - 3.000 USD. Giá bán cao hơn sẽ đi kèm yêu cầu cao hơn từ người dùng.