Khoảng 80 vụ cá mập tấn công người đã được báo cáo trên toàn thế giới vào năm 2023, trong đó có 40 sự việc xảy ra ở Mỹ.
Thế giới gia đình

6 câu chuyện đáng sợ trên thế giới về cá mập tấn công người trong năm 2023

Sơn Vân 18:54 31/12/2023

Khoảng 80 vụ cá mập tấn công người đã được báo cáo trên toàn thế giới vào năm 2023, trong đó có 40 sự việc xảy ra ở Mỹ.

Tính đến ngày 31.12, có 80 vụ cá mập tấn công người được ghi nhận trên thế giới năm 2023, với 13 trong số đó gây tử vong, theo website TrackingSharks.com.

Một nửa số vụ cá mập tấn công trong năm 2023 diễn ra ở Mỹ, với 20 vụ ở bang Florida, 5 tại bang Hawaii, 2 ở bang California, 6 tại bang New York và 3 ở bang Nam Carolina.

Theo TrackingSharks.com, chỉ có một cuộc chạm trán với cá mập ở vùng biển Mỹ trong năm nay gây tử vong.

Trang Fox News Digital tổng hợp 6 câu chuyện đáng sợ về những nạn nhân ở Mỹ bị cá mập tấn công nhưng may mắn sống sót.

Bãi biển Rockaway ở quận Queens, thành phố New York

Bãi biển Rockaway ở New York đã bị đóng cửa sau khi vận động viên bơi lội Tatyana Koltunyuk (65 tuổi) mất "khoảng 20 pound thịt" do bị một con cá mập tấn công, theo trang New York Post (1 pound = 0.45359237 kg).

Tatyana Koltunyuk đã trải qua ít nhất 5 cuộc phẫu thuật sau vụ việc và phải đối mặt với tình trạng thương tật vĩnh viễn, theo trang GoFundMe do gia đình bà thành lập. GoFundMe là nền tảng ở Mỹ để nhiều người quyên góp tiền cho các sự kiện khác nhau trong cuộc sống.

6-cau-chuyen-dang-so-ve-ca-map-tan-cong-nguoi.jpg
Tatyana Koltunyuk bị mất khoảng 20 pound thịt ở đùi trên bên trái khi bị cá mập tấn công tại bãi biển Rockaway của thành phố New York vào ngày 7.8 - Ảnh: GoFundMe

Tờ New York Post còn chụp được bức ảnh khủng khiếp về đùi người phụ nữ bị mất một khối thịt lớn sau khi bị cá mập cắn hôm 7.8. Cô được chở đến Bệnh viện Jamaica gần đó và sống sót sau vụ tấn công.

Thị trấn Ponce Inlet, bang Florida

Hai người bơi lội đã bị cá mập cắn tại cùng một bãi biển ở Florida vào cuối tuần Lễ Lao động (2.9). Cả hai nạn nhân đều sống sót và không rõ liệu họ có bị cùng một con cá mập tấn công hay không.

Nạn nhân thứ nhất, người phụ nữ 37 tuổi đến từ thành phố Apopka, bang Florida, đã bị cá mập cắn vào chân phải khi đang bơi ở vùng nước cạn ở thị trấn Ponce Inlet, đơn vị An toàn Bãi biển của quận Volusia xác nhận với trang Fox 35 Orlando thời điểm đó. Cô được cho là chưa nhìn thấy con cá mập đã cắn mình.

Nạn nhân thứ hai, người đàn ông khoảng 30 tuổi, bị cắn vào tay trái gần cầu cảng Ponce Inlet. Anh từ chối chăm sóc y tế tại hiện trường và tự lái ô tô đến bệnh viện khu vực.

Bãi biển New Smyrna, Florida

Mark Sumersett (38 tuổi, đến từ bang Nam Carolina) kể chi tiết về cuộc gặp bất ngờ với con cá mập cắn vào mặt anh ngày 12.9 trong kỳ nghỉ ở bang Florida.

Vận động viên lướt sóng nói với Fox 35 Orlando kể về sự việc đáng sợ tại bãi biển New Smyrna nổi tiếng: “Tôi đã bị một con chó cắn khi còn nhỏ và cảm giác lần này cũng tương tự vậy, nhưng giống như một cái bẫy gấu đang nhắm vào tôi. Đó chắc chắn là một tình huống phải chiến đấu hoặc bỏ chạy".

Mark Sumersett phải khâu 12 mũi dọc má và cằm sau cuộc chạm mặt trực tiếp với cá mập.

6-cau-chuyen-dang-so-ve-ca-map-tan-cong-nguoi-2.jpg
Mark Summerset "rất biết ơn" vì còn sống sau khi bị cá mập cắn vào mặt tại bãi biển nổi tiếng ở Florida vào tháng 9
6-cau-chuyen-dang-so-ve-ca-map-tan-cong-nguoi-3.jpg
Mark Summerset phải khâu 12 mũi ở má và cằm sau vụ tấn công, điều mà anh so sánh với vết thương do chó cắn khi còn nhỏ - Ảnh: FOX 35 Orlando

Thành phố St.Petersburg, bang Florida

Một phụ nữ Florida bơi ngoài khơi bờ biển vùng Vịnh ở St. Petersburg vào ngày 30.9 cho biết cô thật may mắn vì còn sống sót sau khi một con cá mập kẹp chặt vào bụng cô.

Natalie Branda (26 tuổi) phải khâu 14 mũi ở lưng và bụng sau khi suýt chết. Cô nói với FOX 13 Tampa Bay: “Chúng tôi đã nhảy khỏi thuyền, bơi vòng quanh, lênh đênh trong vài giờ. Tôi chỉ cảm thấy áp lực và cá mập buông ra. Tôi nói: 'Tôi đã bị cắn', sau đó bơi nhanh nhất có thể đến thuyền".

Bãi biển Palm, Florida

Một YouTuber người Florida điều khiển máy bay không người lái đã ghi lại cảnh cá mập bò tấn công thuyền của bạn mình vào cuối tháng 7. Josh Jorgensen, người sản xuất video cho kênh BlacktipH Fishing, đã ghi lại được 8 cuộc tấn công của cá mập vào chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi bờ biển Palm Beach.

Josh Jorgensen cho biết đang theo dõi chiếc thuyền của mình bằng máy bay không người lái vì bạn anh đuổi theo hai con cá Cobia, loài mà anh gọi là "cá ngon nhất đại dương". Song sau đó, một con cá mập bò xuất hiện, hướng tầm nhìn về phía động cơ của chiếc thuyền.

Người lái thuyền Carl Torresson nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi không nghĩ một con cá mập thực sự có thể làm rung chuyển chiếc thuyền như vậy. Chiếc thuyền rung chuyển như một túi bỏng ngô, giống như tôi đang run rẩy dưới trận động đất... Tôi kiểu như 'Bạn đang đùa với tôi đấy à? Đây giống như một chuyến đi ra từ khu phức hợp phim trường Universal Studios Hollywood vậy’".

Những người đàn ông cho biết, sau khi cá mập tấn công, toàn bộ động cơ thuyền đã bị tách ra hoàn toàn.

New Smyrna, Florida

Vận động viên lướt sóng ở Florida nói anh sống sót là nhờ suy nghĩ nhanh nhạy của người bạn mình sau khi nhìn thấy nước "chuyển sang màu đỏ" do máu từ chàng trai 21 tuổi.

Reece Redish đang quan sát từ bờ biển New Smyrna vào tháng 7 thì một con cá mập "xông tới từ phía dưới" Chris Pospisil và "đẩy anh ra khỏi tấm ván". Chris Pospisil nói với FOX 35 Orlando: “Tôi thấy chân mình trong miệng cá mập và nó kéo tôi xuống dưới nước”.

Reece Redish ngay lập tức nhảy xuống nước, bơi về phía người bạn và kéo anh trở lại ván của mình.

“Tôi sẽ không bỏ mặc bạn tôi trong nước. Tôi sẵn sàng mạo hiểm để giúp đỡ bất cứ ai", Reece Redish nói.

Vận động viên lướt sóng 21 tuổi này bị tổn thương nặng ở bàn chân trái. 7 gân và một vài động mạch nhỏ cần được phẫu thuật. Một mảnh ghép da được tạo ra để che vết thương của Chris Pospisil. Một số mảnh răng của con cá mập bị vỡ và mắc kẹt trong xương anh. Bất chấp sự cố đáng sợ, Chris Pospisil nói rằng vẫn có ý định tiếp tục lướt sóng.

Bài liên quan
Tái hiện loài cá mập khổng lồ từng thống trị biển sâu hơn 20 triệu năm
Megalodon là loài cá mập lớn nhất từng được biết đến trên Trái đất, thống trị vùng biển trong hơn 20 triệu năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
6 câu chuyện đáng sợ trên thế giới về cá mập tấn công người trong năm 2023