60 năm Đại học Cần Thơ: Trụ cột tri thức dẫn dắt phát triển ĐBSCL
Trải qua 60 năm, Đại học Cần Thơ khẳng định vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu, dẫn dắt Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hướng tới tầm nhìn 2045.
Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo TP.Cần Thơ, các địa phương trong vùng, cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên. Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của Đại học Cần Thơ (ĐHCT) mà còn mở ra các định hướng chiến lược cho tương lai phát triển bền vững của vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại tọa đàm, lãnh đạo TP.Cần Thơ khẳng định, sau 60 năm hình thành và phát triển, ĐHCT đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực. Nhà trường đã đào tạo hàng trăm nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL và cả nước, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, công nghệ và kinh tế.

Không chỉ là cơ sở đào tạo, ĐHCT còn là trung tâm nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn. Nhiều công trình nghiên cứu của trường đã được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững và hỗ trợ địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu.
Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, suy giảm tài nguyên và yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển, vai trò của ĐHCT ngày càng quan trọng. Nhà trường không chỉ cung cấp tri thức mà còn là trung tâm kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng.

Tọa đàm nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy liên kết “ba nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp), trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm ứng dụng, nhà trường cung cấp tri thức và công nghệ, còn chính quyền đóng vai trò kiến tạo. Mô hình này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả khoa học.

Định hướng phát triển ĐBSCL đến năm 2045 được xác định là chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, giá trị cao và bền vững; từ khai thác tài nguyên sang quản trị thông minh; từ phát triển riêng lẻ sang liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Trong tiến trình này, ĐHCT được xác định là trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo và kết nối của toàn vùng.
Hướng tới tầm nhìn 2045, ĐHCT đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu, có uy tín trong khu vực và quốc tế. Nhà trường sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo.
Bên cạnh đó, TP.Cần Thơ cam kết đồng hành cùng nhà trường trong việc nâng cấp Đại học Cần Thơ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của vùng. Các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm dữ liệu và nền tảng số sẽ tiếp tục được đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đô thị thông minh.

Tọa đàm cũng ghi nhận nhiều ý kiến từ các chuyên gia quốc tế, nhấn mạnh vai trò của hợp tác toàn cầu trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. ĐHCT được đánh giá là cầu nối quan trọng giúp ĐBSCL tiếp cận tri thức tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Sự kiện ngày 30.3 không chỉ là hoạt động ý nghĩa hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ĐHCT, mà còn là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Với nền tảng đã được xây dựng, ĐHCT được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trở thành “trụ cột tri thức” góp phần đưa ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng đến năm 2045.