Sau 1 lần lỗi hẹn với kế hoạch đưa người dân về quê, 3 giờ sáng mai (22.8), đoàn công tác của TP.Cần Thơ sẽ đến TP.HCM để đưa 428 người dân về quê. Ở Bạc Liêu, địa phương này cũng lên kế hoạch phối hợp với TP.HCM đưa 250 công dân về quê vào ngày 25.8 tới.

678 người dân Cần Thơ, Bạc Liêu đang sống ở TP.HCM chuẩn bị được đưa về quê tránh dịch

Nguyên Việt | 21/08/2021, 20:05

Sau 1 lần lỗi hẹn với kế hoạch đưa người dân về quê, 3 giờ sáng mai (22.8), đoàn công tác của TP.Cần Thơ sẽ đến TP.HCM để đưa 428 người dân về quê. Ở Bạc Liêu, địa phương này cũng lên kế hoạch phối hợp với TP.HCM đưa 250 công dân về quê vào ngày 25.8 tới.

Tối 21.8, trao đổi với PV Một Thế Giới, ông Tống Hoàng Kha – Phó giám đốc Sở GT-VT TP.Cần Thơ cho biết 3 giờ sáng 22.8, đoàn công tác gồm nhiều ngành chức năng sẽ đến Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân, TP.HCM) để đưa 428 công dân về quê. Ông Kha cho biết, chuyến đi này thực hiện theo kế hoạch trước đó đã bị hoãn. Theo kế hoạch, 428 công dân Cần Thơ đang sinh sống và làm việc, học tập tại TP.HCM sẽ được đưa về quê vào ngày 9.8, tuy nhiên sau đó bị hoãn lại cho đến nay.

Đối với Bạc Liêu, tỉnh đã lên kế hoạch đợt đầu đưa 250 công dân đang sống ở TP.HCM về quê tránh dịch, thời gian dự kiến là 25.8.

Hôm qua (20.8), Sở GT-VT TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các đơn vị có chức trách tại TP.Cần Thơ và Bạc Liêu về việc phối hợp đưa công dân về quê.

can-tho-dua-nguoi-dan-ve-que-tranh-dich.jpg
Đoàn xe khách đã sẵn sàng để đưa người dân miền Tây về quê tránh dịch - Ảnh: H.T

Để phối hợp, Sở GT-VT TP.HCM đề nghị đoàn công tác của TP.Cần Thơ và Bạc Liêu là đơn vị đầu mối phối hợp với các sở ngành, quận huyện, TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đó, tổng hợp danh sách người dân ở 2 địa phương trên có nhu cầu về quê theo địa chỉ đang cư trú trên địa bàn từng quận, huyện, TP.Thủ Đức gửi cho Sở GT-VT và các cơ quan liên quan ở TP.HCM biết và phối hợp khi thực hiện.

Chủ động phối hợp với UBND địa phương nơi người dân hiện đang cư trú, đơn vị vận chuyển và Bến xe Miền Tây để hướng dẫn người dân thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng dịch và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết khi rời khỏi nơi cư trú. Các địa phương phải có trách nhiệm thông tin cho người dân trong danh sách nếu cần thiết phải chủ động gọi các phương tiện vận chuyển đến Bến xe Miền Tây; cung cấp số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để thuận tiện trong thông tin liên lạc và công tác tổ chức.

Bố trí nhân sự đến sớm ít nhất 120 phút để hướng dẫn hành khách; cung cấp danh sách theo từng xe đến đơn vị vận chuyển và Bến xe Miền Tây để phối hợp kiểm soát; làm việc với cơ quan y tế để bố trí nhân viên đến sớm nhằm test nhanh đối với trường hợp chưa xét nghiệm; hành khách lên xe không được mang theo thú cưng; trang bị đồ bảo hộ phòng chống dịch cho tất cả hành khách; đảm bảo xe khách rời bến xe trước 17 giờ để tạo điều kiện cho bến xe vệ sinh sân bãi và cán bộ, nhân viên của bến xe được về nhà trước 18 giờ.

Các đơn vị vận chuyển phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch. Cung cấp danh sách xe cho Bến xe Miền Tây để kiểm tra, bố trí phương tiện vào vị trí đậu; bố trí xe khách đến bến sớm hơn 60 phút để hành khách đến bến đã có xét nghiệm âm tính có thể lên xe, tránh tập trung ở bến bãi.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương ở ĐBSCL đã đưa được người dân đang sinh sống, làm việc học tập tại TP.HCM về quê như: Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
678 người dân Cần Thơ, Bạc Liêu đang sống ở TP.HCM chuẩn bị được đưa về quê tránh dịch