Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc) đang thúc đẩy việc ra mắt mạng 5.5G với các nhà khai thác từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Trung Đông, hứa sẽ hỗ trợ tốt hơn các công nghệ mới như thực tế ảo (VR) và ô tô thông minh.
Dữ liệu mới nhất của chính phủ cho thấy Trung Quốc đã vượt mục tiêu về trạm gốc 5G trước thời hạn 6 tháng, khi xây dựng được gần 3 triệu trạm trong số đó tính cuối tháng 6 vừa qua.
Nhóm nghiên cứu từ Học viện Khoa học và Công nghiệp Hàng không vũ trụ Trung Quốc đã tiến hành truyền dẫn không dây thời gian thực đầu tiên của 6G ở nước này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát triển công nghệ truyền thông kế nhiệm 5G.
Các nhà khoa học quan sát sự phát triển nhanh chóng của tế bào thần kinh chuột sau khi loài gặm nhấm tiếp xúc với bức xạ liều thấp, ngắn từ sóng terahertz, chỉ ra phát hiện của họ có ý nghĩa với các thiết bị liên lạc trong tương lai.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G, do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này với Ấn Độ sẽ hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng viễn thông và kỹ thuật số.
Vừa mới chỉ công bố mức giá 5G gần đây và đến cuối năm nay có kế hoạch khai thác hơn 130.000 trạm gốc giúp hình thành một trong những mạng truyền thông thế hệ thứ năm lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã tính đến việc nghiên cứu phát triển mạng 6G.
Trong khi cả thế giới đang chỉ phát triển và thích nghi với khái niệm về công nghệ 5G, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nước Mỹ phải đi đầu, phát triển 6G.