Chiều 28.3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Châu Tấn Lộc (SN 2004, ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội “Giết người”.
Nạn nhân trong vụ án là Phạm Thanh T. (SN 2000, người cùng địa phương với bị cáo).
Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 22.6.2024, sau khi uống rượu, Lộc đi xe máy chở bạn gái đến nhà bạn chơi. Tại đây, Lộc gặp Phạm Thanh T. cùng một số người khác.
Nhớ lại mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội, T. đã khiêu khích và ra tay đánh Lộc. Bị té ngã, Lộc nhìn thấy cây dao rựa dưới gầm giường bèn cầm lên rượt đuổi và chém T.
T. bỏ chạy nhưng do trượt chân nên ngã, Lộc đuổi kịp, dùng dao chém 5 nhát vào người làm T. bị thương nặng. Hậu quả, T. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 18%.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả bằng việc bồi thường tiền cho bị hại và phạm tội chưa đạt. Bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt Châu Tấn Lộc 7 năm tù về tội “Giết người”.