Trung tâm robot mới ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc) đã tiết lộ ý định tung ra một nguyên mẫu robot hình người đa dụng được quảng bá là “biểu tượng quan trọng” của sự đổi mới công nghệ và sản xuất cao cấp vào thời điểm mà lãnh đạo Trung Quốc đang thúc đẩy cả hai điều này trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ với Mỹ.
Hãng tin AP giới thiệu một robot trí tuệ nhân tạo (AI) tên Theo là vũ khí công nghệ cao mới trong cuộc chiến loại bỏ dịch bệnh trên hoa tulip bùng phát vào mùa xuân.
Quân đoàn robot chó đang được Trung Quốc sản xuất, với hầu hết cỗ máy bốn chân này trở thành thú cưng điện tử mới lạ hoặc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, chẳng hạn mang đĩa cho vận động viên điền kinh.
Nvidia, Samsung, Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon) và các tên tuổi công nghệ lớn khác đang đầu tư vào Figure AI, công ty khởi nghiệp phát triển robot hình người, trong nỗ lực tìm kiếm ứng dụng mới cho trí tuệ nhân tạo (AI). Những người am hiểu tình hình tiết lộ thông tin này với hãng tin Bloomberg News.
Trang Popular Science giới thiệu về quá trình của một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Carnegie Mellon đi thu thập dữ liệu về pleurocystitid - tổ tiên lâu đời nhất của nhím và sao biển - để phát triển robot mềm.
Trang China Daily giới thiệu các thiết bị công nghệ đang được triển khai trên đường hoặc trong nhà ga, sân bay để nâng cao hiệu quả đi lại và đem lại trải nghiệm thuận tiện cho hành khách trong khoảng thời gian cao điểm Tết Nguyên đán.
Satya Nadella, Giám đốc điều hành Microsoft, cho biết có nguy cơ thực sự về "việc phá vỡ trật tự thế giới" nếu các quốc gia không đưa ra "Công ước Geneva" trên mạng.
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát triển robot bơi điện từ dạng mềm, không dây và không cần pin, có thể giám sát các phân tử hóa học và vi rút, gồm cả vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, ở những nơi khó tiếp cận.