Hãng TASS dẫn lời Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cảnh báo động thái triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây đến Ukraine rất nguy hiểm nếu không có sự đồng ý của Nga.
“30.000 lính gìn giữ hòa bình ư? Họ tồn tại ở đâu? Nga chắc chắn chẳng đồng ý nên đây sẽ trở thành mối nguy chết người đối với binh sĩ được triển khai”, Tổng thống Milanovic phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Slovenia Natasa Pirc Musar.
Theo nhà lãnh đạo Croatia, ngay cả khi tình hình an ninh - chính trị cho phép triển khai thì cũng không thể nào tập hợp một lực lượng lớn như vậy. Hiện tại không có chuyến bay thương mại nào đến Kyiv, chỉ còn dịch vụ đường sắt khả dụng. Tổng thống Milanovic tin tưởng Mỹ - Nga cuối cùng sẽ ký kết thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Ukraine.
Phát biểu từ Tổng thống Milanovic được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tiết lộ Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 27.2 trình bày dự thảo kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh và Pháp đến Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh và Pháp muốn sử dụng cả bộ binh, không quân lẫn hải quân đồng thời mong được Mỹ hỗ trợ nếu lực lượng gìn giữ hòa bình gặp nguy hiểm.
Phía Nga đã lên tiếng phản đối. Ngoại trưởng Sergey Lavrov phát biểu với TASS: “Chúng tôi không thể và không xem xét bất kỳ lựa chọn nào như vậy. Cách tiếp cận do người châu Âu áp đặt, trước hết là Pháp và Anh nhằm mục đích làm leo thang xung đột cũng như ngăn chặn mọi nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng”.
Chưa rõ Tổng thống Trump phản hồi ra sao trước đề xuất từ Thủ tướng Starmer. Trong cuộc họp nội các đầu tiên tại Nhà Trắng, ông nêu rõ 3 mục tiêu mà muốn đạt được gồm chấm dứt cuộc chiến, không muốn viện trợ thêm nữa và thu hồi số tiền đã viện trợ Ukraine.