Khi Nhơn bị bắt quả tang tại hiện trường về hành vi đánh bạc, nhóm người gần đó liền xô đẩy, hành hung, chống đối lực lượng công an làm nhiêm vụ.

An Giang: 110 tháng tù giam cho 10 người hành hung trung tá công an

Tô Văn - Nghiêm Túc | 11/07/2022, 15:37

Khi Nhơn bị bắt quả tang tại hiện trường về hành vi đánh bạc, nhóm người gần đó liền xô đẩy, hành hung, chống đối lực lượng công an làm nhiêm vụ.

Sáng 11.7, sau 2 ngày nghị án, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tuyên án đối với 10 bị cáo về tội “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới.

1-hanh-hung.jpg
Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: Anh Túc

Tòa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Phúc Hậu (Hậu gà, SN 1987) 15 tháng tù giam, Huỳnh Văn Lấm (Lấm mụn, SN 1974) 17 tháng tù giam, Nguyễn Chí Hải (SN 2000), Châu Thái Duy (SN 1999) và Nguyễn Văn Nhơn (Nhơn râu, SN 1967) mỗi bị cáo 13 tháng tù giam.

Trần Văn Nam (SN 1987), Hà Thị Chi Linh (SN 1996) mỗi bị cáo 8 tháng tù giam; Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1991) 7 tháng tù giam; Nguyễn Thị Trinh (SN 1971) 11 tháng tù giam và Huỳnh Thị Tiểu Lam (SN 2005) 5 tháng tù giam. Tất cả các bị cáo trên cùng ngụ huyện Chợ Mới.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 40 ngày 12.12.2021, nhận được tin báo từ người dân tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới có nhóm người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nên trung tá Nguyễn Phú Cường - Trưởng công an xã Kiến An triển khai lực lượng đến vây bắt.

Khi công an đến hiện trường, nhóm con bạc bỏ chạy, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được Nhơn và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Thấy Nhơn bị bắt, lúc này Hậu, Mai, Hải, Duy cùng các bị cáo còn lại ở gần đó chạy lại giằng co xô đẩy trung tá Cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho Nhơn chạy thoát, đồng thời tiếp tục có những lời lẽ thô tục, hành hung trung tá Cường và lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của người đang thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công.

Ngoài ra, hành vi của các bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: 110 tháng tù giam cho 10 người hành hung trung tá công an