Bến phà An Hòa (H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) trùng tên bến phà của tỉnh An Giang. Vì vậy, người dân lầm tưởng và đồn thổi phà An Hòa ngưng hoạt động, do ảnh hưởng từ nam thanh niên dương tính COVID-19 đi qua phà là không chính xác.

An Giang: Bác bỏ thông tin bến phà An Hòa ngưng hoạt động do ảnh hưởng COVID-19

Tô Văn | 09/07/2021, 05:00

Bến phà An Hòa (H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) trùng tên bến phà của tỉnh An Giang. Vì vậy, người dân lầm tưởng và đồn thổi phà An Hòa ngưng hoạt động, do ảnh hưởng từ nam thanh niên dương tính COVID-19 đi qua phà là không chính xác.

Tối 8.7, lãnh đạo Công ty TNHH MTV phà An Giang khẳng định không có chuyện phà An Hòa ngưng hoạt động vào ngày 9.7, do ảnh hưởng một nam thanh niên tên N.V.B (SN 1982, ngụ tổ 9, ấp Phú Đông, xã Phú Long, H.Phú Tân, tỉnh An Giang) từ TP.HCM về H.Phú Tân dương tính COVID-19, bị người dân hiểu lầm là đi qua tại bến phà này.

1-cho-vam.jpg

Anh B. lên bến phà An Hòa, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp rồi qua chợ Vàm. H.Phú Tân, tỉnh An Giang - Ảnh: Dương Cầm

“Bến phà An Hòa (H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) sang sông Tiền, qua chợ Vàm (H.Phú Tân, tỉnh An Giang) khi anh B. đi qua lại trùng tên bến phà của tỉnh An Giang nên người dân lầm tưởng và đồn thổi anh B. đi qua đây là không chính xác. Hiện bến phà An Hòa vẫn hoạt động bình thường”, vị lãnh đạo này khẳng định.

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào chiều 8.7, UBND H.Phú Tân, tỉnh An Giang vừa ghi nhận có một nam thanh niên tên B. từ TP.HCM về địa bàn huyện dương tính COVID-19.

2-cho-vam.jpg

Bến phà An Hòa thuộc Công ty TNHH MTV phà An giang - Ảnh: CTV

Sau đó, UBND H.Phú Tân đã chỉ đạo công an kiểm tra lại quá trình di chuyển của anh B., vì khi anh B. đi qua chốt kiểm soát trên chợ Vàm lại khai báo y tế là ở H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang trên đường về quê. Do vậy chốt kiểm soát chợ Vàm đã cho B. về khai báo y tế tại địa phương. Qua công tác xác minh thì được biết anh B. ở TP.HCM. Vì vậy, lực lượng chức năng tiến hành đưa anh B. đi cách ly tập trung tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Lâm. Qua truy vết, UBND H.Phú Tân nhận thấy không ai tiếp xúc gần với anh B. nên việc truy vết không quá khó khăn và không ảnh hưởng tới cộng đồng.

Theo lịch trình di chuyển của anh B., vào lúc 7 giờ ngày 5.7, anh B. đi từ TP.HCM về ấp Phú Đông, xã Phú Long, H.Phú Tân bằng xe gắn máy. Đến 13 giờ 30 phút ngày 5.7, anh B. về tới địa phận phà An Hòa – Chợ Vàm (thuộc H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) có thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát. Lực lượng kiểm soát hướng dẫn anh B. về khai báo tại Trạm y tế xã Phú Long và được địa phương đưa vào khu cách ly tập trung.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bác bỏ thông tin bến phà An Hòa ngưng hoạt động do ảnh hưởng COVID-19