Do ghen tuông, Võ Văn Nam (28 tuổi) nhẫn tâm đánh đập người tình (37 tuổi) phải đi cấp cứu, đồng thời tấn công luôn cả con gái riêng của người này.

An Giang: Bắt giam gã ‘phi công’ bạo hành người tình và con riêng

Tô Văn - Nghiêm Túc | 21/10/2023, 11:04

Do ghen tuông, Võ Văn Nam (28 tuổi) nhẫn tâm đánh đập người tình (37 tuổi) phải đi cấp cứu, đồng thời tấn công luôn cả con gái riêng của người này.

Bắt giam gã “phi công”

Sáng 21.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội “Cố ý gây thương tích”.

1-danh-vo1.jpg
Võ Văn Nam - Ảnh: Anh Túc

Theo công an, Nam và chị N.M.H (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam. Khoảng 14 giờ 30 ngày 6.10, nghi ngờ chị H. ngoại tình nên Nam đã dùng tay, chân đánh chị H. thương tích nặng.

Thấy vậy Nam chở chị H. đến Trạm y tế xã Mỹ An khâu vết thương rồi đến nhà dì ruột của Nam là Nguyễn Thị Tiền ở cùng ấp chơi. Tại đây, Nam thấy cháu N. M. B. V. (SN 2014, là con riêng của chị H.). Do còn tức giận nên Nam dùng móc quần áo nằng nhôm bẻ thẳng rồi gấp lại, đánh nhiều cái vào người V. và H

Sau đó, Nam chở hai mẹ con chị H. về nhà. Do nghi ngờ người tình lấy vàng của mình cho người đàn ông khác nên Nam tiếp tục dùng tay, chân, móc quần áo, cán chổi tấn công chị H. và cháu V., đồng thời dùng kéo cắt tóc chị H. nên chị này dẫn con bỏ về nhà dì ruột tại TP.Long Xuyên.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị H. thuê Lê Văn Nuôi (là người chạy xe ôm) chở chị H. và con gái về nhà Nam lấy đồ thì Nam phát hiện chạy xe theo kêu Nuôi dừng xe. Lúc này chị H. và V. bỏ trốn, Nam đuổi đánh anh Nuôi nhưng được mọi người can ngăn.

Ngày 9.10, mẹ ruột của chị H. đến Công an xã Mỹ An trình báo sự việc, yêu cầu xử lý Nam. Sau đó, Nam đến Công an xã Mỹ An đầu thú.

Theo kết luận giám định, thương tích do Nam gây ra đối với chị H. là 16%.

Lời kể của nạn nhân

Sau một tuần nhập viện điều trị vì tràn dịch màng phổi, đa chấn thương, chị H. về nhà nhưng sức khỏe còn yếu, đi lại khó khăn.

Chị H. kể: “Hơn 10 năm trước chị quen một người đàn ông nhưng khi biết chị mang thai, người này đã trốn tránh trách nhiệm. Sau đó chị sinh con, rồi gửi cháu cho ông bà. Năm 2022, đứa con gái của tôi lên 8 tuổi thì được người bà con xa giới thiệu quen biết Nam. Tìm hiểu khoảng một tháng, chị dọn về nhà Nam sống chung như vợ chồng, còn con gái gửi cho ông bà, thi thoảng mới rước lên chơi.

Nam yêu thương tôi và con gái nhiều lắm. Mỗi khi Nam đi làm phụ hồ, còn tôi ở nhà lo việc bếp núc, nhà cửa. Nam không còn cha mẹ, chẳng có ruộng vườn. Tài sản lớn nhất là căn nhà cấp bốn. Nam tính hay ghen nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Mỗi lúc có rượu vào là Nam chửi bới, mắng nhiếc tôi lăng nhăng, ngoại tình rồi xông vào tay đấm, chân đá khiến tôi 2 lần nhập viện, lần nặng nhất bị gãy xương sườn số 7”.

2-nam-danh2.jpg
Kết luận giám định, thương tích do Võ Văn Nam gây ra đối với chị H. là 16% - Ảnh: C.H

Cũng theo lời kể của chị H., sáng 6.10, Nam nhậu một mình rồi bảo chị đưa tiền mua thuốc. Cho rằng chị H. “giấu tiền cho trai”, Nam thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

“Nam đánh bằng tay, sau đó cầm cán chổi, cây móc quần áo gấp đôi lại bắt tôi nằm sấp xuống rồi quất liên tiếp. Tôi bỏ chạy thì Nam rượt theo, đánh tôi ngã nhào vô vách nhà bằng tôn khiến mặt bị cắt rách.

Thấy mặt tôi máu me, Nam chở tôi đi khâu vết thương. Rạng sáng 7.10, mẹ con tôi may mắn bắt được xe ôm, vượt gần 100km mới về đến nhà. Sau đó mẹ ruột của tôi thấy gương mặt, thân thể đầy vết thương, vội đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, chị H. kể trong nước mắt.

Trong khi đó, bà Mai Thanh Thúy (60 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho biết, con gái bà là chị H. cùng cháu ngoại 8 tuổi bị Nam đánh đập đã phải bỏ trốn về nhà ngoại.

“Đây không phải là lần đầu thằng Nam đánh con tôi, nhưng lần này là nặng nhất. Hôm trước, hai mẹ con nó bắt xe ôm chạy trốn về nhà, gương mặt và thân thể con H. đầy vết thương nhìn tội lắm. Tôi phải đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện. Không những con gái tôi mà cháu ngoại cũng bị đánh, thực sự rất bức xúc”, bà Thúy bộc bạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt giam gã ‘phi công’ bạo hành người tình và con riêng