Tiếp nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang liền thiết lập vòng vây, bủa lưới bắt được 2 thanh niên vận chuyển ma túy.

An Giang: Bắt giữ 2 thanh niên vượt biên mang vào 40kg ma túy đá

Khang Duy | 09/05/2020, 13:50

Tiếp nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang liền thiết lập vòng vây, bủa lưới bắt được 2 thanh niên vận chuyển ma túy.

Ngày 9.5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ 2 người đàn ông vận chuyển trái phép 40kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 45 ngày 8.5, BĐBP nhận được tin báo của người dâncó nhóm người đã nhận ma túy đá từ bên Campuchia và liên hệ thuê xe ô tô 7 chỗ để sang Việt Nam. Sau đó họ sẽ đi về TP.HCM trong khoảng thời gian khoảng từ 19 - 20 giờ cùng ngày.

Tiếp nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phòng chống ma túy phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức lực lượng mật phục tại bờ sông Bình Ghi, thuộc tổ 5, ấp Tân Khánh, TT.Long Bình, H.An Phú.

Đến 20 giờ 10, lực lượng mật phục phát hiện 3 người đàn ông từ Campuchia đi chuyển trên chiếc xuồng nhỏ qua sông Bình Ghi, mang theo các bọc màu đen có dấu hiệunghi vấn.

Lực lượng chức năng liền tiếp cận để kiểm tra thì 3 người đàn ông nhanh chóng lên 2 xe máychờ sẵn và chạy đến khu vực cây xăng Hải Thịnh Phát thuộc tổ 23, ấp Tân Khánh, TT.Long Bình, rồi lên xe ô tô biển số67A-050.67 bỏ chạy.

Lực lượng chức năng truy đuổi đến khu vực chợ Đồng Ky, thuộc tổ 19, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H.An Phú, yêu cầu dừng xeđể kiểm tra. Nhóm người ngồi sau xe liền mở cửa bỏ chạy.Lực lượng chức năng liền truy đuổi và bắt được An Ngọc Hà (SN 1985, hộ khẩu thường trú xã Nguyên Lý, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Tài (SN 2000, ngụ xã Đông Phương, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng). Còn 1 người đã bỏ trốn.

Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện có 3 túi xách và các bọc màu đen, bên trong chứa 40 bịch (1kg/bịch) tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Tổng trọng lượng trong 3 chiếc ba lô khoảng 40kg.

Lực lượng chức năng đã đưa Hà và Tài, phương tiện, tang vật, cùng tài xế Võ Văn Bèo (SN 1967, ngụ xã Phước Hưng, H.An Phú, tỉnh An Giang) về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

“Tại đây, trong quá trình đấu tranh khai thác ban đầu, Hà và Tài khai nhận từ ngày 6.5, cả haiđi đò sang Campuchia để vận chuyển ma túy đá về Việt Nam. Sau đó, nhận tiền công vận chuyển,Hà nhận 50 triệu đồng, Tài nhận 15 triệu đồng. Nhưng khi cả haiđang vận chuyển ma túy qua sông thì bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi và bắt giữ. Đây là vụ bắt giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực này”, mộtcán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt giữ 2 thanh niên vượt biên mang vào 40kg ma túy đá