Cổng chào TP.Long Xuyên được đặt trên quốc lộ 91 (tại lý trình km 51+589m thuộc địa bàn P.Mỹ Thạnh), rộng 22,8 mét, chia thành 2 làn xe chạy, mỗi làn 8 mét, chiều cao tĩnh không 5,7 mét, tổng chiều cao công trình 13 mét; kết cấu khung thép chịu lực.

An Giang: Chi gần 7 tỉ làm cổng chào ở Long Xuyên có cần thiết không?

01/07/2020, 17:48

Cổng chào TP.Long Xuyên được đặt trên quốc lộ 91 (tại lý trình km 51+589m thuộc địa bàn P.Mỹ Thạnh), rộng 22,8 mét, chia thành 2 làn xe chạy, mỗi làn 8 mét, chiều cao tĩnh không 5,7 mét, tổng chiều cao công trình 13 mét; kết cấu khung thép chịu lực.

Cổng chào TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang được đặt trên quốc lộ 91 tại km51+589m thuộc địa bàn P.Mỹ Thạnh - Ảnh: Minh Đà Lạt

Theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, phần trang trí cổng chào, dòng chữ: “Thành phố Long Xuyên kính chào” được lên ý tưởng sơn màu xanh dương - lá cây - đỏ… tùy theo thời gian để có cảm giác luôn tươi mới, thay đổi của An Giang. Bộ màu của cổng chào luôn bảo đảm là những màu cơ bản, mạnh (vàng, xanh), thích hợp với không gian công cộng ngoài trời. Vào ban đêm, hình ảnh ngôi nhà thời thơ ấu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ nổi bật trên cao với giải pháp chiếu sáng từ bên trong, không gây chói cho người và xe lưu thông.

Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị và nâng cao đường dây điện chiếm hơn 5,6 tỉ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng phí. Gói thầu xây dựng cổng và thiết bị được tổ chức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kinh phí này được đánh giá là phù hợp với quy mô đầu tư, dự toán và tính hiệu quả kinh tế của dự án, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách TP.

Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị các thủ tục đầu tư dự án, xin phép xây dựng, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng, báo cáo kế hoạch thi công và phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 91, đến ngày 25.4, công trình đã chính thức khởi công xây dựng. Gói thầu thi công công trình đã hoàn thành, đang chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng. Gói thầu Nâng cao đường dây điện khu vực công trình đã hoàn thành ngày 12.5.

Một nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang tỏ ra bức xúc về việc xây dựng cổng chào TP.Long Xuyên với tổng kinh phí hơn 6,8 tỉ đồng trong bối cảnh đất nước đang khó khăn là lãng phí và chưa thật cần thiết. Hơn nữa, đây là biểu trưng của một thành phố trực thuộc tỉnh An Giang thì phải tham khảo cộng đồng và lấy ý kiến từ đó.

PV liên hệ qua điện thoại với ông Đào Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên thì được ông trả lời: “Chú cứ tìm hiểu trên báo An Giang hay truyền hình An Giang. Muốn rõ hơn thì liên hệ chỗ anh Đạt, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP.Long Xuyên sẽ trả lời cụ thể hơn”.

Trên báo An Giang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái chia sẻ: “Trước khi khởi công xây dựng công trình Cổng chào TP. Long Xuyên (An Giang) địa phương và ngành chức năng tổ chức thông qua rất nhiều phương án thiết kế; lấy ý kiến nhân dân, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương, các sở ngành… trong thời gian rất dài, nhiều lần; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến kết luận”.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
28 phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Chi gần 7 tỉ làm cổng chào ở Long Xuyên có cần thiết không?