Nhiều tháng qua, nhiều người dân xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chịu cảnh bụi bủa vây từ việc thi công nâng cấp tuyến tỉnh lộ 942.

An Giang: Dân khổ sở vì sống bên tuyến đường đầy bụi

Tô Văn | 31/10/2023, 17:26

Nhiều tháng qua, nhiều người dân xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chịu cảnh bụi bủa vây từ việc thi công nâng cấp tuyến tỉnh lộ 942.

Chiều 31.10, có mặt tại dự án nâng cấp tuyến tỉnh lộ 942, phóng viên Một Thế Giới ghi nhận cảnh công nhân, máy móc hoạt động khá nhộn nhịp. Các gói thầu tại dự án này đang bước vào giai đoạn cào nhám mặt đường, đổ đá, chèn đá và láng nhựa.

Dù tỉnh lộ 942 đang trong giai đoạn thi công nhưng hằng ngày lưu lượng xe cộ qua lại tuyến đường này để về thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới và chiều ngược lại vẫn rất lớn.

2-bui.jpg
Tuyến tỉnh lộ 942 đang nâng cấp có điểm đầu ở cầu Mỹ Luông và điểm cuối thuộc cầu kênh Cựu Hội (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) - Ảnh: Tô Văn
4-bui4.jpg
3-bui.jpg
Lưu lượng xe cộ qua lại tại tuyến đường này thường xuyên cũng là nguyên nhân gây bụi mù mịt - Ảnh: Tô Văn

Mỗi khi có xe cộ chạy qua bụi bay mù mịt nên người dân sinh sống hai bên tuyến đường phải giăng bạt bịt kín trước nhà mình. Nhiều cửa hàng kinh doanh bên tuyến đường cũng khổ sở vì bụi bay dẫn đến đóng cửa hoặc quán vắng khách.

Bà Nguyễn Thị Bảy (ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) bức xúc cho biết từ khi thi công tuyến đường này cuộc sống gia đình bà bị xáo trộn. Cửa nhà lúc nào cũng đóng kín mít để tránh bụi bay vào. Ngoài ra, gia đình bà còn phải mua bạt giăng trước nhà để tránh bụi.

“Nhiều ngày qua gia đình tôi sống chung với cảnh bụi bặm. Dù đã dùng bạt chắn trước cửa nhà nhưng không thể tránh được bụi từ đường bay vào. Mỗi ngày tôi quét nhà nhiều lần vẫn còn bụi, bất tiện nhất là bụi bám vào các vật dụng sinh hoạt hằng ngày”, bà Bảy nói.

5-bui5.jpg
6-bui6.jpg
Một số hộ dân dùng bạt chắn trước cửa nhà nhưng không thể tránh được bụi từ đường bay vào - Ảnh: Tô Văn

Trong khi đó, một người dân (ngụ ấp Mỹ Long, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) phản ánh, trong quá trình thi công tỉnh lộ 942, nhà thầu có thường xuyên tưới nước để giảm bụi bay vào nhà dân. Song trên thực tế lưu lượng xe cộ qua lại quá nhiều nên chúng tôi vẫn “hứng” bụi.

Ôngỏ Lê Kim Thắng, Chỉ huy trưởng công trình dự án nâng cấp tuyến đường ĐT942 (thuộc nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng đầu tư phát triển hạ tầng Hùng Vương) cho biết, công trình sửa chữa cục bộ mặt đường từ km2+900 đến km21+700, tỉnh lộ 942, thi công chậm do nguồn cung cấp đá không kịp tiến độ và ảnh hưởng thời tiết, nên không thể láng nhựa.

“Khi thi công một dự án nâng cấp thì buộc không tránh khỏi bụi bặm. Việc người dân phản ánh do bụi nhiều cũng do đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tiến độ công trình đạt 42%”, ông Thắng nói.

1-bui.jpg
Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường tưới nước trong lúc thực hiện nhằm giảm thiểu bụi bay vào nhà dân - Ảnh: Tô Văn

Ông Đinh Văn To, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang cho biết, trước thực trạng này, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường tưới nước trong lúc thực hiện nhằm giảm thiểu bụi bay vào nhà, ảnh hưởng đời sống và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, để hoàn thành công trình vào cuối tháng 12.2023.

Theo tìm hiểu, tuyến tỉnh lộ 942 đang nâng cấp có điểm đầu ở cầu Mỹ Luông và điểm cuối thuộc cầu kênh Cựu Hội (huyện Chợ Mới). Tổng chiều dài đoạn đang nâng cấp là 4km.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Dân khổ sở vì sống bên tuyến đường đầy bụi