Kinh tế 4.0

An Giang giới thiệu gần 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Tô Văn 26/09/2025 15:15

Tại An Giang, hầu hết doanh nghiệp đã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời, tỉnh giao Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh An Giang triển khai các hoạt động kết nối cung cầu.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp phát huy lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Theo dõi, tham mưu kịp thời các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã để khơi thông sản xuất, kinh doanh.

8 diễn8
Sản phẩm của tỉnh An Giang tham gia xúc tiến thương mại điện tử - Ảnh: Tô Văn

Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Chi, Phó giám đốc Công ty TNHH Trà và Cà phê Lâm Chấn Âu chia sẻ: “Ứng dụng chuyển đổi số vào việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ giúp công ty quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, mà còn là cơ hội để công ty tìm kiếm được các hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đây cũng là dịp để công ty tự nhìn nhận lại sản phẩm của mình, nhận ra các mặt còn hạn chế, thiếu sót, từng bước khắc phục, hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hiểu rõ được điều đó, thời gian qua, công ty đã tích cực hơn trong việc đăng ký tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do các sở, ngành, địa phương tổ chức”.

3 diễn3
An Giang đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội - Ảnh: Tô Văn

Bà Ngô Thị Tuyết Dung, chủ cơ sở khô cá lóc 7 Chóp, cho biết cơ sở bà được công nhận “Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam” và đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao.

“Trước đây, chúng tôi chỉ bán hàng theo phương thức truyền thống và đăng tin bài giới thiệu sản phẩm qua các nền tảng xã hội như Facebok, Zalo. Tuy nhiên, cách giới thiệu sản phẩm cũng đơn giản chưa tạo được ấn tượng, thu hút khách hàng.

Nhờ được tập huấn kỹ năng livestream, giới thiệu sản phẩm ấn tượng nên đã thu hút được một lượng lớn khách hàng mới, ở nhiều tỉnh, thành trong khu vực. Cơ sở đang tiếp tục trau dồi kỹ năng xúc tiến thương mại, bán hàng trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, bà Dung nói.

1 diẽn1
Công ty TNHH Trà và Cà phê Lâm Chấn Âu đã ứng dụng chuyển đổi số vào việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại - Ảnh: Tô Văn

Theo Sở Công Thương An Giang, thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”, Sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận môi trường số, tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế địa phương.

An Giang giới thiệu gần 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Là tỉnh đăng cai Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025 với chủ đề “Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025”. An Giang khẳng định vai trò tiên phong với 36 gian hàng giới thiệu gần 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 14 sản phẩm OCOP được công nhận 5 sao, 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao và 52 sản phẩm 4 sao.

Đặc biệt, An Giang hiện có 324 chủ thể tham gia, bao gồm 76 doanh nghiệp, 45 hợp tác xã, còn lại là các hộ kinh doanh, cho thấy sự đa dạng, phong phú trong lực lượng sáng tạo và sản xuất.

6 diễn6
Tỉnh An Giang hiện có 582 sản phẩm OCOP, trong đó 14 sản phẩm đạt 5 sao - Ảnh: Tô Văn

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh sau hơn 7 năm triển khai chương trình OCOP đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính đến tháng 9.2025, cả nước có hơn 17.300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Vùng ĐBSCL đạt 3.907 sản phẩm, đứng thứ hai cả nước. Riêng tỉnh An Giang hiện có 582 sản phẩm OCOP, trong đó 14 sản phẩm đạt 5 sao.

“Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm nay có sự tham sự của hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các tỉnh, thành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP. Ngoài ra, sự kiện còn thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm”, ông Nam nói.

7 diễn7
An Giang là tỉnh đăng cai Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025 với chủ đề “Liên kết cùng phát triển – An Giang 2025” - Ảnh: Tô Văn

Trước đó, tối 25.9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025 với chủ đề “Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025”.

Đây là sự kiện được tổ chức luân phiên hằng năm giữa các tỉnh khu vực ĐBSCL nhằm giúp quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ kết nối các sản phẩm tỉnh An Giang đến các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong cả nước. Đồng thời, giúp các chủ thể giao lưu, trao đổi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

5 diễn5
Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL - Ảnh: Tô Văn

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều hoạt động quan trọng được tổ chức như hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL; hội thảo phát triển sản phẩm OCOP; các chương trình livestream bán hàng trực tuyến; hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu. Cùng với đó còn có không gian triển lãm quy mô 226 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, kết hợp check-in, trình diễn nghề, quảng bá ẩm thực các vùng miền trong cả nước

Diễn đàn Kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL diễn ra từ ngày 25 - 28.9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nổi bật
      Mới nhất
      An Giang giới thiệu gần 600 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO