Công an xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang xác minh làm rõ vụ việc nữ hiệu trưởng trường THCS và THPT đánh nhau với nữ giáo viên mầm non do tranh chấp ranh đất.

An Giang: Nữ hiệu trưởng trường THCS và THPT đánh nhau với nữ giáo viên mầm non do tranh chấp ranh đất

Tô Văn | 05/11/2023, 19:50

Công an xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang xác minh làm rõ vụ việc nữ hiệu trưởng trường THCS và THPT đánh nhau với nữ giáo viên mầm non do tranh chấp ranh đất.

Tối 5.11, ông Nguyễn Văn Nghĩa – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang xác nhận sự việc cô Ng. (Hiệu trưởng trường THCS và THPT P.T) và cô U. (giáo viên trường mầm non P.H) đã xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai, tại ấp Hưng Thới 2, dẫn đến đánh nhau.

"Sau khi nắm thông tin, tôi đã yêu cầu công an xã xuống xác minh điều tra, đồng thời mời hai cô giáo lên lấy lời khai ban đầu. Hiện 2 cô giáo sức khỏe bình thường, không thương tích. Tuy nhiên việc gây mất an ninh trật tự tại địa phương làm người dân bất bình thì việc này cô U. (công tác trên địa bàn xã Phú Hưng) địa phương sẽ có hình thức xử lý.

Riêng cô Ng. (do cô là hiệu trưởng trường THCS và THPT lại thuộc diện huyện ủy quản lý) nên địa phương báo cáo về cấp trên để từ đó có hướng xử lý sau”, ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, sáng 6.11, địa phương sẽ làm việc với 2 người này về vụ gây mất an ninh trật tự trên trên địa bàn.

Trong khi đó, một cán bộ UBND huyện Phú Tân cũng xác định, cô Ng. (Hiệu trưởng trường THCS và THPT P.T) và cô U. (giáo viên mầm non trường P.H). Cả hai cùng ngụ tại ấp Hưng Thới 2, xã Phú Hưng.

“Việc cô Ng. và cô U. xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau với lí do tranh chấp ranh đất gần nhà. Hiện chính quyền đã nắm thông tin sau đó có hình thức xử lý”, người này nói.

Trước đó, vào chiều 5.11, rất nhiều người dân tại ấp Hưng Thới 2 chứng kiến cảnh cô Ng. và cô U. xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, lực lượng công an xã đến can thiệp và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Nữ hiệu trưởng trường THCS và THPT đánh nhau với nữ giáo viên mầm non do tranh chấp ranh đất