Lực lượng Biên phòng và Hải quan tỉnh An Giang được giao nhiệm vụ bám sát biên giới, nắm chặt tình hình, tổ chức nguồn tin chính xác, phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống buôn lậu.
Sự kiện

An Giang siết chặt buôn lậu tuyến biên giới

Tô Văn 11/08/2024 16:31

Lực lượng Biên phòng và Hải quan tỉnh An Giang được giao nhiệm vụ bám sát biên giới, nắm chặt tình hình, tổ chức nguồn tin chính xác, phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống buôn lậu.

Vì sao buôn lậu lại đi tuyến biên giới

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới vào sáng 10.8, tại thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) có đường biên giới cả đường bộ lẫn đường sông.

7-bp7.jpg
Cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang - Ảnh: Tô Văn

Với đặc điểm đường bộ thì nhà dân sát biên giới; đường biên giới trên sông thì dân cư sống cặp 2 bên bờ cùng với đó là hệ thống giao thông hai bên rất thuận lợi.

Từ đó các đối tượng lợi dụng điều kiện này khi thiếu vắng lực lượng chức năng thì chúng vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Sau đó, nhanh chóng tẩu tán vào nhà hoặc vận chuyển vào sâu trong nội địa, hợp thức hóa đơn, chứng từ khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngoài ra, tại đây cũng đối diện với các tụ điểm casino bên Campuchia tiềm ẩn những phức tạp như: mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển ma túy qua lại biên giới, cửa khẩu... cùngg các loại tội phạm khác.

6-bp6.jpg
Đường biên giới tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang chỉ cách biên giới Campuchia là một con sông nhỏ - Ảnh: Tô Văn

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm buôn lậu giảm nhiều so với thời gian trước, không còn đường dây buôn lậu lớn mà chủ yếu là hoạt động lén lút, nhỏ lẻ trên địa bàn nhưng thủ loạn ngày càng tinh vi hơn như: xé nhỏ hàng hóa, tổ chức canh coi đường, hợp thức hóa hóa đơn chứng từ, sử dụng mạng xã hội để hợp đồng vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới trái phép, thay đổi đường đi, vị trí nhận hàng... liên tục gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc triển khai mật phục đánh bắt.

Kết quả đấu tranh công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, từ đầu năm 2024, đơn vị đã phát hiện bắt giữ, xử lý 57 vụ/86 người.

Trong đó, tội phạm ma túy, đơn vị bắt, khởi tố bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công huyện An Phú 2 vụ/2 người; Tội phạm truy nã, đơn vị bắt 1 vụ/1 bị can truy nã về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Vụ việc đơn vị đã bàn giao cho Đội thi hành án hình sự, Công an TP.HCM xử lý theo quy định của pháp luật.

Về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đơn vị đã bắt 3 vụ/3 người, trị giá hàng hóa khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp lực lượng chức năng bắt, xử lý 3 vụ/5 người về hành vi vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ, vàng qua biên giới; xử lý xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, đơn vị đã bắt 48 vụ/75 người, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng.

1-bp.jpg
3-bp.jpg
Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm - Ảnh: Tô Văn
Biên phòng, Hải quan An Giang siết chặt chống buôn lậu tuyến biên giới - Clip: Tô Văn

Trung tá Lê Ngọc Tuấn, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục, đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

“Trong việc thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia, hỗ trợ nguồn tin cho cán bộ chiến sĩ. Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, giáo dục cán bộ, chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu.

Đặc biệt, đơn vị luôn phối hợp tốt, chặt chẽ với lực lượng hiệp đồng công an, hải quan trong việc đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, buôn lậu. vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại, phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và các loại tội phạm khác”, trung tá Tuấn nhấn mạnh.

Vụ vận chuyển 1,2kg vàng trái phép với tiền công... 10USD

An Giang có tuyến biên giới dài gần 100km, có nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch thông với các tỉnh của Campuchia. Đây là điều kiện thuận lợi cho tội phạm buôn lậu gia tăng hoạt động. Vàng cùng với ma túy, đường, thuốc lá được các đầu nậu thuê mướn các đối tượng vận chuyển đưa qua biên giới, vào sâu nội địa để tiêu thụ.

Địa bàn nổi cộm về tội phạm buôn lậu là khu vực kênh Vĩnh Tế (TP.Châu Đốc), kênh Ngọn Cả Hàng (xã Vĩnh Hội Đông), khu vực dòng sông chung thị trấn Long Bình (huyện An Phú); phường Tịnh Biên (thị xã Tịnh Biên); xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu); khu vực gò Tà Mâu (thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) và tuyến quốc lộ 91, tuyến sông Hậu, sông Tiền... Hàng lậu từ phía Campuchia được tuồn qua các tuyến kênh như: mương Sáu Nhỏ, mương 3 Ông Đá, rạch Chắc Ri, mương 5 Lùn, rạch Miếng Ngói Lớn, rạch Miếng Ngói Nhỏ…

Nắm được phương thức hoạt động của các đối tượng, lượng lượng biên phòng và hải quan tỉnh An Giang được giao nhiệm vụ bám sát biên giới, nắm chặt tình hình, tổ chức nguồn tin chính xác, phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống buôn lậu.

2-vang-2.jpg
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vàng Tang Hour cất giấu - Ảnh: H.Q

Mới đây, ngày 1.8.2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan tỉnh An Giang) đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển trái phép 1,2kg vàng qua cửa khẩu trị giá hơn 1,4 tỉ đồng.

Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 8 giờ 40 ngày 1.8.2024, tại Trạm kiểm soát liên hợp đường bộ cửa khẩu Khánh Bình, lực lượng phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú phát hiện người đàn ông xách 1 túi nilon màu đen đi bộ vào đường dành cho phương tiện vận tải xuất cảnh mà không đi vào luồng dành cho hành khách xuất nhập cảnh, theo hướng từ Việt Nam qua Campuchia.

Thấy ông ta có biểu hiện nghi vấn, lực lượng kiểm soát đã mời vào khu vực kiểm tra hành lý để thực hiện thủ tục soi chiếu.

1-vang1.jpg
4-vang4.jpg
Qua máy soi, lực lượng chức năng phát hiện số vàng trái phép được cất giấu - Ảnh: H.Q

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong túi nilon có 371 vòng kim loại màu vàng với trọng lượng khoảng hơn 1,2kg. Kết quả giám định cho thấy đó là vàng, ước tính trị giá hơn 1,4 tỉ đồng.

Người đàn ông khai nhận tên là Tang Hour (SN 1982, sinh sống tại Phnom Penh, Campuchia). Số vàng trên Tang Hour nhận từ ông Trường (hoặc Trưởng) ở Việt Nam để vận chuyển về Campuchia cho Kong Ji, với số tiền công 10USD.

Lưc lượng phối hợp kiểm soát đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Tang Hour, tạm giữ tang vật.

3-vang3.jpg
Tang vật thu giữ - Ảnh: H.Q
Bắt người đàn ông vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng từ Việt Nam sang Campuchia - Clip: H.Q

Ông Hà Văn Trọng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan tỉnh An Giang) cho biết, để công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng trái phép qua biên giới đạt hiệu quả cao. Đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, nằm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường bộ, đường sông trong địa bàn hoạt động hải quan. Xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, đấu tranh bắt giữ khi có phát sinh.

“Ngoài ra, đơn vị ký kết quy chế phối hợp với các lực lượng khác cũng có nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bao gồm Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình và Đồn Biên phòng Phú Hữu. Công an thị trấn Long Bình, Công an xã Phú Hữu thường xuyên phối hợp, hồ trợ và chia sẽ thông tin trong công tác tuần tra kiểm soát, bắt giữ và xử lý”, ông Trọng nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho dân vùng bị cô lập
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch… để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang siết chặt buôn lậu tuyến biên giới