Thời sự

An Giang tập huấn PNM thúc đẩy nhân rộng Đề án 1 triệu ha lúa

Văn Kim Khanh 16/09/2026 16:01

Chương trình tập huấn giảng viên nguồn (TOT) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giúp chuyển kiến thức kĩ thuật thành năng lực thực thi ở cơ sở, hướng tới mục tiêu hơn canh tác hơn 351.000 ha vào năm 2030 tại An Giang theo Đề án 1 triệu ha lúa.

Trong khuôn khổ dự án CGIAR-Scaling for Impact (S4I), Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh An Giang cùng Hiệp hội thực hiện chương trình tập huấn giảng viên nguồn (TOT) ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức về Quản lí dinh dưỡng chính xác (PNM) và đánh giá tuân thủ Quy trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa). Đây là lớp tập huấn thứ 3 trong chuỗi TOT tại ĐBSCL, sau Cần Thơ và Cà Mau.

DINH THI 2
Ông Đặng Thanh Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở NN&MT tỉnh An Giang phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Kim Khanh

Chương trình nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn có khả năng tiếp tục hướng dẫn, đào tạo cán bộ địa phương, hợp tác xã và nông dân trong giai đoạn nhân rộng Đề án từ 2026-2030. Tại An Giang, Đề án được triển khai trên địa bàn 86 xã, phường với quy mô mục tiêu hơn 351.000 ha vào năm 2030.

Các học viên được giới thiệu nguyên tắc “Bốn đúng” gồm đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng vị trí, cách bón; đồng thời thực hành công cụ Rice Crop Manager - ứng dụng bón phân đúng (RCM).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, chuyên gia tư vấn của IRRI, nhấn mạnh rằng lớp tập huấn giúp học viên nắm được cách áp dụng PNM, thực hành RCM và hiểu rõ tiêu chí đánh giá tuân thủ Quy trình 1 triệu ha; quan trọng hơn, họ được trang bị phương pháp để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các xã và nông dân áp dụng đúng kĩ thuật, đồng bộ với yêu cầu của Đề án.

Bà Đinh Thị Kim Dung, Chánh văn phòng IRRI, cho rằng: "Để PNM được áp dụng hiệu quả và bền vững, cần quan tâm đến nhu cầu, vai trò và khả năng tiếp cận của các nhóm nông dân khác nhau. Cách tiếp cận lấy nông dân làm trung tâm và lồng ghép giới giúp các giải pháp được thiết kế phù hợp hơn với thực tế sản xuất, đồng thời tạo cơ hội để cả phụ nữ và nam giới cùng tham gia, tiếp cận kiến thức và đóng góp vào quá trình chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng hiệu quả, chất lượng và phát thải thấp".

DINH THỊ 4
Quang cảnh tập huấn tại An Giang ngày 16/9. Ảnh: Cao Gia Thái

Điểm nhấn của chương trình tại An Giang là học viên không chỉ được trang bị kiến thức và công cụ mà còn thực hành xây dựng kế hoạch nhân rộng PNM tại cấp xã. Thông qua thảo luận nhóm và trình bày tại phiên toàn thể, các học viên cùng xác định nội dung ưu tiên và cách thức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, dưới sự điều phối của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang.

Ông Đặng Thanh Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở NN&MT tỉnh An Giang , cho biết điểm quan trọng của lớp tập huấn là giúp chuyển kiến thức và công cụ thành kế hoạch triển khai cụ thể tại cơ sở; qua thảo luận nhóm, các nội dung ưu tiên, cách thức tổ chức và điều kiện cần thiết để nhân rộng PNM phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm sản xuất đã được xác định.

Song song với PNM, chương trình TOT tại An Giang hướng dẫn học viên tiếp cận phương pháp và công cụ theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện Quy trình 1 triệu ha. Viricert được giới thiệu như giải pháp hỗ trợ ghi nhận việc thực hiện các yêu cầu kĩ thuật, tạo cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ Quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại cơ sở. Nội dung này cũng kết nối với việc giới thiệu nhiệm vụ Gạo Việt xanh Phát thải thấp do VIETRISA thực hiện, hướng tới nâng cao khả năng nhận diện và gia tăng giá trị cho hạt gạo trong vùng Đề án.

Theo bà Nguyễn Hữu Diễm Hà, chuyên gia IRRI, mục tiêu của TOT là giúp học viên có đủ kiến thức và phương pháp để tiếp tục đồng hành với địa phương sau khóa học. Với chương trình quy mô lớn như Đề án 1 triệu ha, việc đào tạo đội ngũ cán bộ có thể trực tiếp hỗ trợ hợp tác xã và nông dân là yếu tố rất quan trọng. Khi cán bộ địa phương hiểu được yêu cầu kĩ thuật lẫn cách tổ chức triển khai, họ sẽ chủ động hơn trong hướng dẫn, trao đổi và tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tế sản xuất.

đinh thị 1
Bà Đinh Thị Kim Dung, Chánh văn phòng IRRI tại Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: V.K.K

Kết thúc chương trình, học viên được đánh giá kết quả tập huấn và trao giấy chứng nhận giảng viên nguồn. Đội ngũ này sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa chuyên gia, cơ quan chuyên môn và cơ sở, góp phần đưa quản lí dinh dưỡng chính xác đến gần hơn với cán bộ xã, hợp tác xã và nông dân.

Với mục tiêu hơn 351.000 ha vào năm 2030, An Giang đang từng bước cụ thể hóa kế hoạch nhân rộng PNM tại cấp xã, hướng tới nền sản xuất lúa hiệu quả, chất lượng và phát thải thấp.

Nổi bật
      Mới nhất
      An Giang tập huấn PNM thúc đẩy nhân rộng Đề án 1 triệu ha lúa
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO