Một nhóm buôn lậu tập kết nhiều thùng khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc hợp pháp. Khi thấy lực lượng chức năngxuất hiện, cả nhóm liền lập tức bỏ hàng hóa để chạy thoát thân.

An Giang: Thu giữ gần 75.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

06/08/2020, 15:03

Một nhóm buôn lậu tập kết nhiều thùng khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc hợp pháp. Khi thấy lực lượng chức năngxuất hiện, cả nhóm liền lập tức bỏ hàng hóa để chạy thoát thân.

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ gần 75.000 khẩu trang y tế do nhóm buôn lậu tập kết cặp lề đường - Ảnh: QLTT

Ngày 6.8, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang xác nhận Cục vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang thu giữ gần 75.000 chiếc khẩu trang y tế do một nhóm buôn lậu tập kết để ven đường thuộc khu vực tổ 5, khóm Xuân Biên, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên.

“Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhóm này bỏ chạy khỏi hiện trường. Vì vậy, chúng tôi buộc tạm giữ toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và chưa xác định chủ sở hữu. Chúng tôi sẽ thông báo, nếu hết thời gian quy định là 30 ngày mà không ai đến nhận, chúng tôi sẽ ra quyết định tịch thu số khẩu trang này và chuyển về cho Sở Y tế tỉnh An Giang để phục vụ cho lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19”, ông Hồ nói.

Trước đó vào lúc 1 giờ 30 ngày 6.8, Đội QLTT số 1 phối hợp cùng với Đội QLTT số 2 và Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính. Địa điểm khám nằm ở lề đường thuộc khu vực tổ 5, khóm Xuân Biên, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa là 1.498 hộp khẩu trang (loại 50 cái/hộp), tương đương 74.900 chiếc, và quần áo đã qua sử dụng với số lượng 664kg. Tất cả hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và chưa xác định được chủ sở hữu.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Thu giữ gần 75.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc