Thể thao

Ancelotti và dàn thủ lĩnh Brazil gánh giấc mơ ngôi sao thứ 6

Sơn Vân 13/06/2026 16:00

Khung cảnh trong phòng thay đồ mà Paul Clement, trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti, mô tả gợi lên một hình ảnh rất đặc trưng của bóng đá Brazil.

Ở một góc, vài cầu thủ đang tâng bóng cùng nhau. Ở góc khác, một số người ngồi lặng lẽ với tai nghe trên đầu. Có người đang giãn cơ, có người được chăm sóc y tế. Trên gương mặt họ là đủ mọi sắc thái: từ vui vẻ, hào hứng cho đến điềm tĩnh, lạnh lùng. Âm nhạc vang lên trong phòng thay đồ mang đậm chất Brazil.

Nghe như một đoạn quảng cáo, nhưng đó là khung cảnh mà Paul Clement hình dung sẽ xuất hiện tại sân MetLife trước trận mở màn World Cup 2026 của Brazil gặp Ma Rốc lúc 5 giờ sáng 14/6 giờ Việt Nam.

Ancelotti và dàn thủ lĩnh Brazil gánh giấc mơ ngôi sao thứ 6 (1)22
Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026 của Brazil. Ảnh chụp màn hình

Cựu HLV Derby County, Swansea City và Reading đôi khi cảm thấy như đang sống trong mơ khi làm trợ lý cho HLV trưởng Carlo Ancelotti ở tuyển Brazil. Tuy nhiên, khi đội bóng đặt chân tới sân vận động tại thành phố East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ), mọi thứ sẽ trở nên rất thực tế.

Khi giờ bóng lăn đến gần, những giai điệu samba dần lắng xuống và các cầu thủ bắt đầu cầu nguyện.

“Đó là một bầu không khí rất tôn giáo và rất giàu tính tâm linh. Trước và sau trận đều có cầu nguyện. Thường sẽ có vài lời phát biểu từ đội trưởng, một cầu thủ kỳ cựu, HLV trưởng hoặc lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Điều đó rất tuyệt, tạo nên sự gắn kết và tinh thần đồng đội rất lớn”, Paul Clement chia sẻ.

Ancelotti và dàn thủ lĩnh Brazil gánh giấc mơ ngôi sao thứ 6 (2)
Bruno Guimaraes, Carlo Ancelotti và Paul Clement (phải) trong buổi tập của Brazil. Ảnh: Getty Images

Dàn thủ lĩnh Brazil giàu kinh nghiệm

Khi nói về các cầu thủ Brazil, Paul Clement đặc biệt nhấn mạnh đến bộ khung giàu kinh nghiệm của đội tuyển.

“Xương sống của đội rất mạnh. Chúng tôi thường có Alisson trong khung thành. Ở trung tâm hàng thủ là Marquinhos và Gabriel. Hai biên cũng có nhiều kinh nghiệm. Casemiro đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển quốc gia và sẽ đóng vai trò rất quan trọng.

Ở tuyến giữa còn có Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta cùng nhiều cầu thủ khác. Điểm mạnh nhất của đội nằm trên hàng công với Raphinha, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, nhiều tài năng trẻ xuất sắc và dĩ nhiên là Neymar”, ông cho biết.

Điều Clement thích nhất ở tuyển Brazil là nhóm thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

“Marquinhos, Alisson, Casemiro đều là những thủ lĩnh thực thụ. Danilo cũng vậy. Cậu ấy có cá tính mạnh và khả năng lãnh đạo rất tốt, bất kể có ra sân hay không. Các cầu thủ trẻ thực sự rất tôn trọng những đàn anh. Nếu đã khoác áo Brazil 80, 90 hay hơn 100 trận, bạn sẽ nhận được sự kính trọng rất lớn. Điều đó giúp duy trì trật tự trong đội bóng”, Paul Clement khẳng định.

Neymar trở lại sau gần ba năm

Người giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình hiện nay chính là Neymar, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 pha lập công.

HLV Ancelotti đã triệu tập Neymar dự World Cup 2026 gần ba năm sau lần gần nhất anh khoác áo đội tuyển.

Cuộc chiến chống chọi chấn thương bắp chân của ngôi sao 34 tuổi tiếp tục tạo ra những câu chuyện đầy kịch tính xung quanh đội tuyển. Tuy nhiên, Clement tin rằng Ancelotti là người phù hợp nhất để bảo đảm mọi sự chú ý đều hướng vào mục tiêu chung.

Ancelotti và dàn thủ lĩnh Brazil gánh giấc mơ ngôi sao thứ 6 (1)2
Neymar trở lại đội tuyển Brazil sau ba năm vắng bóng. Ảnh Getty Images

“Carlo luôn phù hợp với những đội bóng lớn, những phòng thay đồ đầy ngôi sao và cá tính mạnh. Ông ấy không tìm kiếm xung đột, mà muốn khai thác những gì tốt nhất từ mỗi cầu thủ. Carlo phát huy tốt nhất trong môi trường như vậy.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến ông ấy tiếp quản những phòng thay đồ tưởng chừng rất khó quản lý, đầy cái tôi cá nhân, nhưng rồi xử lý mọi thứ một cách xuất sắc.

Chúng tôi từng có rất nhiều siêu sao ở Chelsea, PSG và đặc biệt là Real Madrid. Carlo quản lý những điều đó cực kỳ tốt”, Clement nhớ lại.

Bản lĩnh của Ancelotti trong những thời khắc áp lực nhất

Clement nhắc lại trận chung kết Champions League năm 2014 như ví dụ điển hình cho sự điềm tĩnh của Ancelotti.

Khi đó, Real Madrid bị Atletico Madrid dẫn 1-0 sau hiệp một. Trong phòng thay đồ, Ancelotti vẫn rất bình tĩnh. Chiến lược gia người Ý nói với các học trò rằng họ sẽ chơi tốt hơn trong hiệp hai và chỉ thực hiện vài điều chỉnh chiến thuật nhỏ.

Khi bàn gỡ vẫn chưa đến, ông lần lượt tung Marcelo, Isco rồi Alvaro Morata vào sân.

Bàn gỡ của Sergio Ramos chỉ xuất hiện ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, nhưng Ancelotti vẫn tin chắc Real Madrid sẽ chiến thắng. Cuối cùng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 4-1 sau hiệp phụ.

“Khi dẫn dắt Real Madrid hay tuyển Brazil, nơi luôn tồn tại áp lực khổng lồ, điều bạn không muốn là một HLV lo lắng, dễ kích động, làm tăng thêm áp lực”, Clement nhận xét.

Ancelotti và dàn thủ lĩnh Brazil gánh giấc mơ ngôi sao thứ 6 (1)2
Carlo Ancelotti hy vọng sẽ dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup đầu tiên sau 24 năm. Ảnh: Getty Images

Paul Clement từ giáo viên thể dục đến trợ lý của Ancelotti

Paul Clement có một hành trình đáng chú ý. Khi Ancelotti giành chức vô địch Champions League đầu tiên cùng AC Milan năm 2003, Clement mới 31 tuổi và đang làm cán bộ giáo dục - phúc lợi tại Fulham sau khi rời công việc giáo viên thể dục ở trường học để theo đuổi bóng đá.

“Đó là một hành trình tuyệt vời”, ông nói.

“Khi bắt đầu làm việc ở Chelsea và Fulham, tôi chỉ nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường đào tạo cầu thủ trẻ vì cảm thấy phù hợp với khả năng của mình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ vươn tới cấp độ như hiện nay”, ông chia sẻ.

Năm 2006, Clement trở lại Chelsea làm HLV đội U16. Chỉ trong bốn năm, ông lần lượt dẫn dắt đội U16, U18 rồi đội dự bị.

Khi Guus Hiddink được bổ nhiệm làm HLV Chelsea vào tháng 2/2009, Clement tạm thời được đưa lên làm việc cùng đội một. Đến mùa hè năm đó, Carlo Ancelotti tiếp quản vị trí HLV trưởng Chelsea và được giới thiệu về Clement. Sau khi làm việc cùng nhau, Ancelotti đánh giá cao Clement nên giữ ông ở lại ban huấn luyện.

Ancelotti từng nhận xét Clement là “một trong những HLV năng động và thông minh nhất” mà ông từng làm việc cùng. Tuy nhiên, những phẩm chất đó không giúp Clement gặt hái nhiều thành công trong các giai đoạn ngắn dẫn dắt Derby County, Swansea City, Reading hay CLB Cercle Brugge của Bỉ.

Dù vậy, khi làm trợ lý cho Ancelotti, Clement luôn được đánh giá rất cao. Ông đã góp mặt trong ban huấn luyện của chiến lược gia người Ý tại Chelsea, PSG, Real Madrid và Bayern Munich.

Khi Ancelotti rời Real Madrid năm ngoái để dẫn dắt tuyển Brazil, Clement lập tức đồng ý tái hợp với người thầy của mình. Kể từ đó, ông dành nhiều thời gian học tiếng Bồ Đào Nha và thường xuyên theo dõi các tuyển thủ Brazil đang thi đấu tại châu Âu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công việc mới.

World Cup giờ là cuộc chiến của từng chi tiết nhỏ

Theo Clement, bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Những ngày mà Brazil có thể chỉ dựa vào kỹ thuật và cảm hứng để vô địch thế giới đã qua từ lâu. Giờ đây, mọi đội tuyển đều phải đào sâu vào từng chi tiết nhỏ.

“Tôi nghĩ hầu hết các đội đều sẽ có chuyên gia bóng chết riêng. Trước đây, công việc đó thường do một HLV đảm nhiệm thêm. Song hiện nay, nhiều đội tuyển có hẳn một chuyên gia trong vai trò đó. Bóng chết sẽ đóng vai trò rất quan trọng tại World Cup”, ông nói.

Clement cho rằng loạt sút luân lưu là yếu tố mà mọi đội bóng phải chuẩn bị kỹ.

“Khi vào vòng loại trực tiếp, khả năng phải đá luân lưu là rất cao. Ngoài ra còn có yếu tố thời tiết, trời nóng và các khoảng nghỉ uống nước kéo dài ba phút mỗi hiệp. Sẽ rất thú vị khi xem các HLV tận dụng khoảng thời gian đó thế nào. Không chỉ để uống nước hay giảm tác động của cái nóng mà còn để truyền đạt thông tin chiến thuật. Chắc chắn một phần của các khoảng nghỉ này phục vụ truyền hình và quảng cáo, nhưng điều đó sẽ rất thú vị từ góc độ huấn luyện”, ông nói.

Mục tiêu duy nhất: ngôi sao thứ 6

Tuyển Brazil chưa vô địch World Cup kể từ năm 2002. Sau đó là giai đoạn các đội tuyển châu Âu thống trị với các chức vô địch của Ý, Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Nỗi đau càng lớn hơn khi Brazil chứng kiến đại kình địch Nam Mỹ là Argentina đăng quang World Cup 2022 tại Qatar.

Chính khát vọng trở lại đỉnh cao thế giới đã khiến Liên đoàn Bóng đá Brazil chi mạnh để mời Ancelotti cùng ban huấn luyện của ông. Họ tin rằng kinh nghiệm dày dạn của chiến lược gia người Ý ở những môi trường áp lực nhất châu Âu có thể giúp tuyển Brazil chinh phục danh hiệu lớn nhất bóng đá thế giới.

Ancelotti và dàn thủ lĩnh Brazil gánh giấc mơ ngôi sao thứ 6 (3)
Ancelotti và Clement đang hướng tới mục tiêu giành được ngôi sao thứ 6 cho đội tuyển Brazil. Ảnh: Getty Images

“Họ đang khao khát chức vô địch tiếp theo, khao khát ngôi sao thứ 6 trên ngực áo. Mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng. Bạn phải bảo đảm mình tiến được vào những vòng đấu cuối. Khi đó, thành bại đôi khi chỉ được quyết định bởi những khác biệt rất nhỏ và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Bạn cần chơi thật tốt và cũng cần một chút may mắn. Bạn cần có trạng thái thể lực tốt nhất, tinh thần tốt nhất. Khi bước vào những trận đấu quyết định, bạn phải sẵn sàng cạnh tranh để chiến thắng. Đó là điều mà tất cả mọi người ở Brazil đang kỳ vọng ở chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ancelotti và dàn thủ lĩnh Brazil gánh giấc mơ ngôi sao thứ 6
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO