Anh muốn chơi bóng kiểu Premier League ở World Cup 2026: Thách thức lớn nhất
Tuyển Anh đã nghiên cứu rất kỹ bản đồ nước Mỹ khi lựa chọn địa điểm đóng quân cho World Cup 2026.
Ban huấn luyện đội tuyển Anh xác định rằng nếu đặt đại bản doanh quá xa về phía nam, nhiệt độ sẽ quá cao khiến các cầu thủ khó duy trì việc tập luyện hằng ngày trong kỳ World Cup được dự báo nóng nhất kể từ năm 1994. Tuy nhiên, họ cũng không muốn chọn địa điểm quá xa về phía bắc vì cần các cầu thủ làm quen với thời tiết nóng.
Cuối cùng, tuyển Anh tìm một nơi có nhiệt độ đủ khắc nghiệt để thích nghi, nhưng không quá nóng đến mức ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.
Kế hoạch thích nghi với nắng nóng của tuyển Anh
Yếu tố nhiệt độ đã trở thành mối quan tâm lớn nhất trong quá trình chuẩn bị của tuyển Anh cho World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel đã đến Mỹ dự Club World Cup mùa hè năm ngoái để tìm hiểu xem các đội bóng châu Âu cần làm gì để có thể thành công tại đây. Trợ lý Anthony Barry từng nói về việc xây dựng một “mô hình thi đấu miễn nhiễm với cái nóng”, phù hợp với điều kiện ở Bắc Mỹ.
Tuyển Anh cũng sang bang Florida (Mỹ) từ rất sớm để các cầu thủ làm quen với thời tiết, học cách cảm thấy thoải mái ngay cả khi ở trong trạng thái không thoải mái.
Thomas Tuchel hài lòng khi tuyển Anh chơi bóng kiểu Premier League trước Croatia
Trong trận ra quân gặp Croatia tại thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ) hôm 18/6, tuyển Anh đã trình diễn thứ bóng đá gần như đúng với bản sắc vốn có của mình.
Cách Tam sư đẩy cao cường độ thi đấu trong hiệp hai khi đối đầu Croatia trông giống như một trận Premier League, điều hiếm thấy trong bóng đá quốc tế. Đó chính là điều Thomas Tuchel mong muốn ở các học trò. Tuy nhiên, đây lại không phải hình ảnh mà nhiều người dự đoán sẽ xuất hiện tại World Cup 2026.
Trước giải đấu, không ít ý kiến cho rằng World Cup năm nay sẽ còn bị chi phối nhiều hơn bởi lối chơi phòng ngự số đông, phản công và các tình huống cố định so với những giải đấu quốc tế gần đây.
Theo thống kê của FIFA, khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Anh đã chạy tổng cộng 117 km. Chỉ có 8 trong số 47 đội tuyển còn lại chạy nhiều hơn con số này ở lượt trận đầu tiên.
Các cầu thủ Anh cũng hoàn thành tổng cộng 6,6 km chạy nước rút ở cái mà FIFA gọi là “Vùng 4”, tức tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Chỉ có 4 đội tuyển đạt thành tích cao hơn là Pháp, Jordan, Brazil và Áo.
Đó là màn trình diễn thể lực rất ấn tượng, giúp tuyển Anh áp đặt thế trận lên Croatia đúng theo cách mà họ mong muốn và giành chiến thắng 4-2 sau khi hai lần bị gỡ hòa trong hiệp 1.
Song cũng cần nhớ rằng tuyển Anh thi đấu trận này tại sân AT&T ở Dallas. Đây là sân vận động có mái che khổng lồ và được điều hòa không khí ở mức khoảng 22 độ C. Các cầu thủ không phải trực tiếp chịu đựng cái nắng ở bang Texas (Mỹ), nơi nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 34 độ C.
Nếu thi đấu ngoài trời trong điều kiện đó, chưa chắc tuyển Anh đã có thể áp đảo Croatia bằng thể lực như vậy.
Dù vậy, đây là chiến thắng không hề dễ dàng với tuyển Anh. Không khí dưới mái che vẫn rất ẩm và cường độ vận động cao đã khiến các cầu thủ tiêu hao rất nhiều sức lực.
Nhiều tuyển thủ trông kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần khi trận đấu kết thúc, lúc họ tiến đến khán đài nơi các cổ động viên Anh đang hát bài Wonderwall.

Sau trận đấu, Tuchel thừa nhận: “Một số cầu thủ đã gặp khó khăn vì thời tiết khá nóng và ẩm, trong khi trận đấu lại diễn ra với cường độ rất cao. Điều đó hoàn toàn không có gì bất ngờ”.
Chiến lược gia người Đức tiết lộ thêm rằng John Stones, trung vệ không được thi đấu thường xuyên cho Manchester City mùa giải vừa qua, đã bị chuột rút ở cả hai chân vào cuối trận vì khối lượng vận động quá lớn.
Tuchel cho biết đã xem các số liệu thể chất của cầu thủ sau trận và rất hài lòng, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết như vậy.
“Họ đã thực sự làm việc hết sức mình. Các cầu thủ nói rằng độ ẩm khiến mọi thứ rất khó chịu và khó thích nghi. Ai cũng rất mệt trong phòng thay đồ, điều mà tôi thích, bởi khi đó bạn biết mình đã làm được điều gì đó. Chúng tôi cần điều đó”, ông nói thêm.
Thử thách tiếp theo
Tất nhiên, thách thức lớn hơn là liệu tuyển Anh có thể tiếp tục chơi với cường độ như vậy ở trận gặp Ghana và Panama tại Foxborough (bang Massachusetts) và East Rutherford (bang New Jersey) vào tuần tới hay không.
Không giống AT&T, hai sân vận động này không có hệ thống điều hòa không khí tương tự.
May mắn cho tuyển Anh, dự báo thời tiết tại Foxborough vào chiều thứ Ba tới chỉ khoảng 24 độ C và có mưa. Khu vực East Rutherford được dự báo nóng hơn đôi chút, khoảng 27 độ C, và cũng có mưa.
Vì vậy, trong ngắn hạn, thời tiết có thể chưa phải vấn đề quá lớn với tuyển Anh.
Tam sư đang có cơ hội rất lớn để giành ngôi đầu bảng L. Khi làm được điều đó, hành trình của tuyển Anh ở Mỹ có thể sẽ tiếp tục đi qua thành phố Atlanta (vòng 32 đội), Mexico City (vòng 16 đội) và Miami (vòng tứ kết) nếu tiến sâu vào giải đấu.
Atlanta có sân vận động được điều hòa không khí, nhưng Miami thì không.
Tại thành phố Miami (bang Florida), nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 35 độ C, trong khi độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức còn khó chịu hơn rất nhiều.

“Cách duy nhất để thành công”
Tuyển Anh có thể tìm thấy sự tự tin từ quãng thời gian chuẩn bị ở Florida trước khi giải đấu khởi tranh.
Trong buổi họp báo tại đại bản doanh của tuyển Anh ở Kansas City (bang Missouri) hôm 14/6, Jordan Henderson được hỏi liệu đội bóng có thể duy trì lối chơi pressing cường độ cao dưới thời tiết nóng bức ở Mỹ hay không.
Tiền vệ kỳ cựu này khẳng định tuyển Anh vẫn muốn chơi thứ bóng đá giàu năng lượng và nhắc lại chiến thắng 3-0 trước Costa Rica trong trận giao hữu diễn ra tại thành phố Orlando (bang Florida) ngày 10/6.
Có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Henderson cho rằng đó là màn trình diễn giao hữu trước giải đấu tốt nhất của Tam sư mà anh từng chứng kiến.
“Tôi nghĩ đó là một trận đấu đẳng cấp cao, trong điều kiện nóng và ẩm. Tôi cảm thấy màn trình diễn rất tốt, và về thể lực, chúng tôi trông rất sung sức”, tiền vệ Brentford bình luận.
Sau trận gặp Croatia, Tuchel cũng nhắc lại trận đấu với Costa Rica, đặc biệt là cách những sự thay đổi nhân sự giúp tuyển Anh duy trì cường độ pressing và sức ép lên đối thủ ngay cả khi một số cầu thủ bắt đầu xuống sức.
Ông hiểu rõ hơn ai hết rằng World Cup 2026 sẽ là một cuộc chiến thể lực khắc nghiệt, với tối đa 8 trận đấu, hàng loạt chuyến bay dài và sự thay đổi múi giờ liên tục trong suốt 5 tuần.
“Đó là cách duy nhất để thành công. Tôi thực sự ấn tượng với màn trình diễn của toàn đội trước Costa Rica. Các cầu thủ liên tục duy trì cường độ cao, tăng tốc mỗi khi có cơ hội và gây sức ép nghẹt thở lên đối phương trong suốt trận đấu. Chính tinh thần thi đấu và nguồn năng lượng đó đã giúp chúng tôi vượt qua Croatia để giành chiến thắng”, Tuchel nhấn mạnh.
Giờ đây, điều mà Tuchel hy vọng là tuyển Anh có thể tiếp tục duy trì nguồn năng lượng ấy thêm một lần nữa, trong 90 phút đầy khắc nghiệt dưới cái nóng tại Foxborough vào thứ Ba tuần tới.
