Đài CNN đưa tin nhằm đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực cân bằng cán cân thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.2 hạ lệnh rà soát lại các kế hoạch thuế quan đối ứng (reciprocal tariff) có thể giúp tăng nguồn thu.
Tổng thống Donald Trump ngày 4.2 tuyên bố ông không vội nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, bất chấp kỳ vọng hai ông sẽ đàm phán sau khi Mỹ, Trung Quốc lần lượt áp thuế với hàng hóa của nhau.
Đài CNN dẫn lời Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ngày 3.2 thông báo áp thuế 27% với hàng nhập khẩu từ Mexico để đảm bảo doanh nghiệp sản xuất trong nước được đối xử công bằng.
Hãng Reuters dẫn lời giới phân tích nhận định thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt với năng lượng Canada và Mexico sẽ mang lại cho các nhà máy lọc dầu của châu Âu, châu Á lợi thế cạnh tranh so với đối thủ ở Mỹ.
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp mức thuế cao với hàng hóa Trung Quốc, Canada, Mexico từ ngày 1.2 đúng như đe dọa trước đó.
Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ Canada sẵn sàng trả đũa bằng thuế quan nếu Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump thực hiện kế hoạch áp thuế nhập khẩu 25% với hàng hóa nước này. Động thái ấy báo hiệu nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại giữa hai nước.
Cục Phòng vệ thương mại cho biết, ngày 9.12, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo quyết định gia hạn thời hạn xử lý hành chính trong thủ tục điều tra áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.
Cổ phiếu Samsung Electronics, hãng sản xuất chip nhớ số 1 thế giới, hôm 13.11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua trong bối cảnh lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ dưới thời ông Donald Trump, theo các nhà phân tích.
Bộ Công Thương cho biết đã hoàn tất điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Trung Quốc.