Cuộc sống số

Apple lần đầu mua linh kiện sản xuất ở Mỹ từ Nhật, muốn iPhone mở rộng dịch vụ AI

Sơn Vân 27/03/2026 10:22

Apple lần đầu mua linh kiện sản xuất ở Mỹ từ nhà cung cấp Nhật Bản khi Giám đốc điều hành Tim Cook tìm cách đưa một phần chuỗi cung ứng trở về nước, giảm sự phụ thuộc quá mức vào châu Á.

Apple vừa công bố hợp tác thêm với bốn nhà cung cấp, gồm TDK, Bosch, Cirrus Logic và Qnity Electronics, để tăng cường sản xuất trong nước các công nghệ liên quan đến bán dẫn và các linh kiện tiên tiến khác. Trong đó, TDK là hãng sản xuất pin smartphone hàng đầu thế giới, có trụ sở ở Tokyo (thủ đô Nhật Bản).

Hôm 26.3, TDK cho biết sẽ sản xuất các cảm biến tiên tiến giúp camera hoạt động ổn định cho nhiều sản phẩm của Apple tại Mỹ vài năm tới.

Dù chưa có chi tiết về quy mô đầu tư hay sản lượng dự kiến, khoản đầu tư mang tính bước ngoặt này cho thấy các nhà cung cấp châu Á đang bắt đầu chuyển sản xuất sang Mỹ để đáp ứng yêu cầu của Apple và chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc nội địa hóa chuỗi cung ứng.

Nhật Bản là nhà cung cấp quan trọng cho Apple, chiếm 57% linh kiện cho chiếc iPhone 17, tương đương 8,3% tổng giá trị linh kiện, theo phân tích của hãng Fomalhaut Techno Solutions (có trụ sở tại Tokyo).

Fomalhaut Techno Solutions là công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ điện tử Nhật Bản, chuyên tiến hành phân tích và lập báo cáo chi tiết chi phí linh kiện cũng như kỹ thuật cho các thiết bị điện tử tiêu dùng như smartphone, máy tính bảng và cả ô tô. Công ty này được thành lập năm 2008 và hoạt động từ năm 2012 với mục tiêu chính là phân tích cấu tạo thiết bị điện tử, đánh giá các bộ phận và chi phí linh kiện từ bên trong, cung cấp các báo cáo và tư vấn cho khách hàng toàn cầu.

Các mối quan hệ đối tác này là một phần của thỏa thuận mà Apple đạt được với ông Trump vào tháng 8.2025 để chi 600 tỉ USD trong vòng 4 năm, nhằm xây dựng một chuỗi cung ứng “từ đầu đến cuối” của Mỹ. Con số đó bao gồm cả chi phí tuyển dụng và nghiên cứu nhưng Apple không công bố số liệu cụ thể.

Apple lần đầu mua linh kiện sản xuất ở Mỹ từ Nhật, muốn iPhone mở rộng dịch vụ AI
Tổng thống Trump bắt tay Tim Cook trong Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hồi tháng 8.2025 - Ảnh: Getty Images

Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của sự đổi mới và sản xuất của Mỹ. Chúng tôi tự hào được hợp tác với nhiều công ty hơn nữa để sản xuất các linh kiện quan trọng và vật liệu tiên tiến cho sản phẩm của chúng tôi ngay tại Mỹ”.

iPhone vẫn được lắp ráp chủ yếu tại các nhà máy lớn ở Trung Quốc, nhưng tỷ lệ sản xuất tại Ấn Độ ngày càng tăng. Năm ngoái, ông Trump đã gây áp lực buộc Apple chuyển sản xuất iPhone sang Mỹ, đe dọa áp thuế 25%.

Tim Cook đã đáp lại bằng cách nhấn mạnh việc Apple đang tăng tỷ lệ các linh kiện được sản xuất tại Mỹ, chẳng hạn chip từ các nhà máy của TSMC ở bang Arizona và kính từ Corning tại bang Kentucky, trong các sản phẩm của mình.

Các mối quan hệ đối tác khác được Apple công bố hôm 26.3 gồm làm việc với Bosch (Đức) và TSMC (Đài Loan) để sản xuất mạch tích hợp cho phần cứng cảm biến, cần thiết cho các tính năng như phát hiện va chạm.

Bosch là nhà cung cấp linh kiện quan trọng cho sản phẩm của Apple, đặc biệt trong các hệ thống cảm biến và phần cứng điện tử sử dụng trong iPhone cùng các thiết bị khác. Ví dụ, Bosch cung cấp các mô đun cảm biến chuyển động như con quay hồi chuyển (gyroscope) và gia tốc kế (accelerometer), hỗ trợ các tính năng như đo chuyển động, định hướng và tương tác trong iPhone, iPad…

TSMC là hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Hầu hết chip quan trọng nhất trong iPhone, iPad và Mac, từ dòng A đến dòng M, đều được TSMC gia công theo thiết kế của Apple.

Cirrus Logic, nhà cung cấp chip của Mỹ không có nhà máy sản xuất, sẽ hợp tác với GlobalFoundries để phát triển các công nghệ quy trình bán dẫn mới làm nền tảng cho các mạch tích hợp tiên tiến được sử dụng trong hệ thống Face ID.

Trong khi đó, Qnity Electronics (Mỹ) sẽ cung cấp các vật liệu tiên tiến được sử dụng trong sản xuất bán dẫn.

Việc Apple đẩy nhanh nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng trong nước diễn ra một tháng sau khi tuyên bố Mac Mini sẽ được sản xuất tại Mỹ cuối năm nay. Thời điểm đó, Apple cho biết đã vượt mục tiêu nhập 20 tỉ chip được sản xuất tại Mỹ từ 24 nhà máy trên khắp nước này, gồm cả cơ sở của TSMC ở Arizona.

Các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Mỹ

Khoản đầu tư từ TDK vào Mỹ diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tăng cường cam kết với nền kinh tế Mỹ. Điều này được thúc đẩy bởi các thỏa thuận chính trị cấp cao, chi phí năng lượng thấp nhờ nguồn khí đốt dồi dào và sức mạnh ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Noboru Saito, Giám đốc điều hành TDK, cho biết: “Khi Apple hỏi chúng tôi có thể làm gì hơn nữa ở Mỹ ngoài mối quan hệ hiện có, TDK đã xem đó là cơ hội để phát triển mối quan hệ của chúng tôi hơn nữa và theo những cách thức mới”.

Nhật Bản đã cam kết đầu tư 550 tỉ USD vào Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế quan xuống còn 15%. Tuy nhiên, nhiều khoản đầu tư khác như của TDK đang diễn ra ngoài khuôn khổ này, vốn hướng đến các dự án rủi ro hơn được hỗ trợ bởi nguồn tài chính từ chính quyền Nhật Bản.

Apple muốn mở rộng dịch vụ AI trên Siri của iPhone

Apple dự kiến sẽ mở trợ lý giọng nói Siri cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) bên thứ ba, vượt ra ngoài mối quan hệ hiện tại với ChatGPT, trang Bloomberg đưa tin, dẫn lời những người am hiểu vấn đề.

Động thái đó được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật iOS 27, sẽ cho phép các ứng dụng AI bên thứ ba tích hợp trực tiếp với Siri. Qua đó, người dùng Siri trên iPhone có thể gửi các truy vấn đến Google Gemini hay Claude của Anthropic, theo Bloomberg.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược AI của Apple, khi công ty tìm cách bắt kịp các đối thủ ở Thung lũng Silicon và định vị iPhone như một nền tảng AI rộng hơn. Ra mắt hơn một thập kỷ trước, Siri đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực này.

Bloomberg cho biết Apple đang phát triển công cụ để các ứng dụng chatbot được cài đặt qua App Store có thể hoạt động với Siri và các tính năng khác trong nền tảng Apple Intelligence. Người dùng sẽ có thể chọn dịch vụ AI nào xử lý từng yêu cầu cụ thể.

Việc cải tiến này cũng có thể giúp Apple tạo ra thêm doanh thu bằng cách hưởng một phần từ gói đăng ký được bán thông qua các dịch vụ AI bên thứ ba.

Apple dự kiến sẽ giới thiệu các tính năng phần mềm mới này tại hội nghị dành cho các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6 tới, dù kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Nổi bật
      Mới nhất
      Apple lần đầu mua linh kiện sản xuất ở Mỹ từ Nhật, muốn iPhone mở rộng dịch vụ AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO