Thể thao

Ba người được đề cử Chủ tịch VFF, nhiều điểm đáng chú ý

Đặng Hoàng • 22/10/2026 03:11

Danh sách nhân sự được đề cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X, nhiệm kỳ 2027 - 2031, có ba người được giới thiệu cho chức chủ tịch, 6 người ở vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, trong khi vị trí phụ trách truyền thông chỉ có một đề cử.

Ba người được đề cử Chủ tịch VFF là ai?

Tối 21/10, VFF công bố danh sách nhân sự được đề cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa X. Đáng chú ý nhất là ba cái tên được giới thiệu cho chức chủ tịch gồm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đương nhiệm; ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank; và ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF khóa IX, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank.

tranquoctuan.avif
Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Danh sách hiện tại cho thấy cả ba người đều được đề cử vào nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau. Ông Trần Quốc Tuấn có tên ở vị trí chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Ông Nguyễn Đức Thụy được giới thiệu cho chức chủ tịch và phó Chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Vũ xuất hiện ở cả ba vị trí: Chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, phó chủ tịch phụ trách truyền thông.

Ở vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ngoài ông Trần Quốc Tuấn còn có ông Trần Anh Tú và ông Trần Huy Đức. Chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có sáu người được đề cử, gồm các ông Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành, Nguyễn Đức Thụy, Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ. Riêng vị trí phó chủ tịch phụ trách truyền thông chỉ có ông Nguyễn Xuân Vũ trong danh sách hiện tại.

trang1.jpg
Trang 1 trong danh sách nhân sự được đề cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X. Ảnh: VFF

Nhiều đại diện CLB, tỉ lệ nữ còn thấp

Danh sách đề cử Ban Chấp hành VFF khóa X có 31 người, gồm 29 nam và hai nữ. Trong số này có nhiều nhân sự đang tham gia quản lý, điều hành các CLB bóng đá chuyên nghiệp như Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Sự góp mặt của những người đang điều hành CLB đáng chú ý bởi họ trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động bóng đá chuyên nghiệp, từ quản lý cầu thủ, đào tạo trẻ đến việc thực hiện các quy định của giải đấu.

Những vấn đề như lịch thi đấu, chuyển nhượng, đăng ký cầu thủ hay tiêu chuẩn sân bãi đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các CLB.

Nếu được bầu vào Ban Chấp hành VFF, những nhân sự này có thể đóng góp kinh nghiệm thực tế từ công việc điều hành đội bóng.

Một chi tiết khác là trong 31 người được đề cử, chỉ có hai phụ nữ: bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, đang công tác tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, và bà Bùi Thị Hiền Lương, phụ trách môn bóng đá tại Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Chương trình hành động mới là điều cần chờ đợi

Ba đề cử cho chức Chủ tịch thu hút sự quan tâm, nhưng điều quan trọng hơn là định hướng phát triển bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 2027-2031. Các vấn đề như nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia, phát triển bóng đá trẻ, cải thiện giải chuyên nghiệp, tăng nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả quản trị đều cần những kế hoạch cụ thể.

Với VFF, nhiệm vụ không chỉ là lựa chọn người đứng đầu mà còn xây dựng một bộ máy có khả năng phối hợp hiệu quả giữa chuyên môn, tài chính, truyền thông và các tổ chức thành viên. Đây sẽ là nền tảng để bóng đá Việt Nam hướng đến những mục tiêu dài hạn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ba người được đề cử Chủ tịch VFF, nhiều điểm đáng chú ý
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO