Lãnh đạo UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) khẳng định việc địa phương thực hiện quyết toán công trình khi chưa hoàn thành là yếu tố khách quan, phù hợp với tình hình thực tế. Việc quyết toán này nằm trong số 70% nguồn vốn phân bổ của huyện để thực hiện xây dựng công trình theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.
Thông tin và phát triển

Bạc Liêu: Lãnh đạo xã Định Thành A lý giải việc công trình chưa làm xong đã quyết toán

Sông Lương 30/01/2024 09:25

Lãnh đạo UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) khẳng định việc địa phương thực hiện quyết toán công trình khi chưa hoàn thành là yếu tố khách quan, phù hợp với tình hình thực tế. Việc quyết toán này nằm trong số 70% nguồn vốn phân bổ của huyện để thực hiện xây dựng công trình theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Vừa xảy ra những lùm xùm xung quanh việc công trình “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nông thôn từ cầu Phan Mầu đến cầu Hai Già” xây dựng chưa hoàn thành nhưng chủ đầu tư là UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải) đã thực hiện quyết toán. Để dư luận có góc nhìn khách quan, chia sẻ với những khó khăn của chính quyền sở tại, ông Nguyễn Văn Lẹ, Chủ tịch UBND xã Định Thành A, đại diện chủ đầu tư khẳng định việc thực hiện quyết toán là yếu tố khách quan, phù hợp với thực tế.

“Đây là công trình xây dựng theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhà nước chịu 70%, còn lại 30% do người dân đóng góp. Trước khi triển khai thực hiện, xã cũng đã họp dân và bà con đã thống nhất chủ trương trên. Việc quyết toán là chúng tôi thực hiện quyết toán số tiền thuộc phạm vi 70% của huyện phân bổ, bởi theo quy định vốn phân bổ phải thực hiện hoàn thành quyết toán trong năm. Đó là khách quan”.

hien-tuyen-duong-con-khoang-300m-chua-thuc-hien-nguoi-dan-phai-di-lai-tren-con-duong-cu-1-5m-anh-tran-khai.jpg
Hiện tuyến đường còn khoảng 300m chưa thực hiện, người dân phải đi lại trên con đường cũ

Theo đại diện chủ đầu tư, công trình trên có chiều dài khoảng 3,2km, thiết kế mặt đường rộng 2,5m, tổng vốn đầu tư là 2,2 tỉ đồng. Trong đó, UBND huyện Đông Hải phân bổ 1 tỉ 540 triệu đồng (tương ứng 70% giá trị công trình), số còn lại 660 triệu đồng (tương ứng 30%) chủ đầu tư sẽ thực hiện việc thu đối ứng trong dân để thực hiện công trình. Tuy nhiên, đối chiếu danh sách hộ dân đóng góp xây dựng công trình cho thấy, đến thời điểm hiện tại chính quyền xã Định Thành A chỉ thu đối ứng trong dân được khoảng 200 triệu đồng.

“Do điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nên còn nhiều hộ dân chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp. Thêm vào đó, mỗi mét tới mặt đường đi ngang đất của hộ nào thì hộ đó chỉ đóng góp 100.000 đồng, do đó xã gặp khó trong việc triển khai thực hiện. Địa phương đã có báo cáo về huyện để xin chủ trương và huyện có hứa khi nào có nguồn sẽ hỗ trợ xã thực hiện phần việc còn lại. Đây là con lộ nâng cấp, mở rộng nên đoạn chưa hoàn thành vẫn còn con lộ cũ 1,5m, tạm thời phục vụ được nhu cầu đi lại của người dân”, ông Lẹ cho biết thêm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
12 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu: Lãnh đạo xã Định Thành A lý giải việc công trình chưa làm xong đã quyết toán