Bác sĩ Cần Thơ giải cứu người đàn ông gù vẹo khỏi cảnh liệt tứ chi
Một ca bệnh chỉ gặp 1/3.000 người – biến dạng cột sống, rò mạch tủy sống – tưởng chừng phải sống đời tàn phế, nhưng được các bác sĩ cứu sống ngoạn mục sau ca can thiệp chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.
Anh V.V.N.(38 tuổi, ngụ An Giang) vốn sinh ra với cơ thể khiếm khuyết: gù vẹo cột sống bẩm sinh do mắc bệnh Von Recklinghausen – hay còn gọi là u sợi thần kinh, căn bệnh di truyền hiếm gặp chỉ xuất hiện ở 1/3.000 người.

Từ nhỏ, cơ thể anh gầy gò, lưng cong như hình dấu hỏi, nhưng anh vẫn cố gắng sống và làm việc như người bình thường. Thế rồi, chỉ trong hai tháng gần đây, nỗi đau ập đến như sét đánh: “Em tôi rên suốt vì đau, không ngủ được, rồi tay chân yếu dần, gần như liệt hẳn. “Đi nhiều nơi không ra bệnh, cuối cùng nghe nhiều người mách Bệnh viện S.I.S Cần Thơ có thể chữa được nên đưa em đến “còn nước còn tát” – chị gái N. nghẹn giọng kể.
Bác sĩ Trần Nguyễn Khánh - Đơn vị Can thiệp DSA nhớ lại: “Khi nhập viện, anh N. gần như mất khả năng cử động, tứ chi yếu, tê rần, đau nhức dữ dội. Các bác sĩ nhận thấy đây không còn là ca gù vẹo đơn thuần – mà ẩn sau đó là một tổn thương mạch máu cực kỳ nguy hiểm”.
Theo bác sĩ Khánh thông thường, để tiếp cận mạch máu tủy, bác sĩ sẽ đi theo đường động mạch đùi. Nhưng với bệnh nhân có cột sống gù biến dạng nặng, đường này bị lệch hoàn toàn. Ê-kíp buộc phải chọn đường đi chưa từng thử: luồn ống thông siêu nhỏ từ hai bên động mạch quay ở cổ tay, vòng qua các nhánh mạch phức tạp, “leo ngược” lên đến vùng cổ – nơi có điểm rò mạch máu nguy hiểm.
“Chúng tôi đặt coil kim loại để chặn hai đầu đoạn mạch, rồi bơm keo sinh học NBCA nồng độ cao để bịt kín lỗ rò, bác sĩ Khánh chia sẻ. “Chỉ cần sai lệch vài mm là có thể gây đột quỵ tủy sống, hoặc liệt vĩnh viễn.”
Sau hơn 2 giờ căng thẳng tột độ, toàn bộ khối rò được bít tắc hoàn toàn, dòng máu được tái thông, áp lực chèn ép lên tủy sống biến mất. Cả ê-kíp thở phào: họ vừa cứu được một con người khỏi cảnh tàn phế.
Sau ca can thiệp, anh N. được chuyển sang khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. Đó là chặng hai của “cuộc chiến giành lại đôi chân”.
“Phục hồi chức năng sớm là giai đoạn vàng. Chúng tôi kết hợp xoa bóp, kích thích điện, tập vận động chủ động và hỗ trợ, giúp cơ hồi phục nhanh nhất”, bác sĩ Trương Đan Kha -Phó khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng giải thích.
Chỉ sau 7 ngày kiên trì, điều kỳ diệu xảy ra, anh N. tự đứng dậy, bước đi được vài bước đầu tiên sau gần hai tháng liệt. Mỗi cử động là một chiến thắng, mỗi bước đi là giọt nước mắt hạnh phúc của cả gia đình.
“Nếu không có không có bác sĩ ở đây, chắc tôi đã chấp nhận số phận,” – anh N. xúc động nói. “Giờ tôi đã đi lại được, có hy vọng sống, có thể tự chăm sóc mình. Tôi biết ơn lắm.”
Qua trường hợp trên, bác sĩ Khánh khuyến cáo người bệnh khi có các triệu chứng như đau cổ, tê tay chân, yếu liệt, người bệnh không nên nghĩ chỉ là thoái hóa hay đau cơ thông thường. Hãy đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa mạch máu tủy để được chẩn đoán và điều trị sớm. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có thể cứu cả cuộc đời một con người.
Theo thống kê y khoa, rò động tĩnh mạch tủy sống chỉ chiếm 1-2% các bệnh lý mạch máu thần kinh trung ương. Nhưng với những người mắc bệnh nền gù vẹo, u sợi thần kinh như anh N., nguy cơ biến chứng nặng và tử vong cao gấp nhiều lần.
Thành công của ca bệnh không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà ở bản lĩnh của đội ngũ bác sĩ dám đương đầu ca khó, và hệ thống thiết bị hiện đại đủ sức đáp ứng những thao tác siêu chính xác.