Ngày 15.12, UBND TP.HCM có văn bản khẩn gửi Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp trên địa bàn nhân dịp Tết Dương lịch 2023.
Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22.11, sẽ có chương trình bắn pháo hoa được lấy từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay TP.HCM không bắn pháo hoa mà sẽ thả khinh khí cầu, kéo đại kỳ rộng 1.800m2 lúc 8 giờ trên sông Sài Gòn và tổ chức nhiều hoạt động khác.
Trong đêm 30.4, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm với thời lượng kéo dài 15 phút, trong đó bắn 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 120 giàn pháo hoa tầm thấp, 40 giàn pháo hoa hỏa thuật…
Trên tinh thần cùng chung với cả nước và thực hiện chỉ đạo của Trung ương, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.HCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa.
TP Hà Nội tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).
Đó là thông tin được ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP vào chiều 23.12.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời đề nghị Bộ Y tế rút ngắn thơi gian tiêm vắc xin mũi 3.
Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo các địa phương cân nhắc, thận trọng việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; không sử dụng ngân sách nhà nước.
Ngay sau khi thông tin thành phố HCM dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 và 1.5 thì cả Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác cũng dừng bắn pháo hoa dịp này để phòng chống COVID-19.