Kinh tế 4.0

Bản quyền giải Ngoại hạng Anh ngày càng đắt, FPT Telecom làm gì để có lời?

Thẩm Hồng Thụy 13/12/2025 17:26

Tối 12.12 FPT Telecom (công ty mẹ của FPT Play) đã chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ đầu năm 2026 đến hết mùa giải 2030-2031.

Mức giá “khủng”, đắt hay rẻ?

Tổng chi phí mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) từ ngày 1.1.2026 đến hết mùa giải 2030-2031 không được phía FPT Telecom chính thức công bố. Tuy nhiên, theo công bố thông tin được Jasmine International – thông qua công ty con là JAS HK – gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan, để thắng thầu bản quyền phát sóng giải EPL cho thị trường Việt Nam trong 5 mùa rưỡi, họ phải trả cho Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh tổng cộng 110 triệu USD, trong đó nửa mùa còn lại của mùa bóng 2025-2026 chỉ có giá tượng trưng 10USD.

Bản quyền Jasmine International thắng thầu sau đó được mang ra để hợp tác chuyển giao cho FPT Telecom. Thương vụ này được tiết lộ với mức giá 26 triệu USD mỗi mùa (Jasmine International lãi cứng 4 triệu USD/mùa). Cùng với đó, Jasmine International được hưởng phần chia sẻ lợi nhuận là 35% mỗi năm sau khi doanh thu đã được trừ các chi phí đầu tư.

Nếu so sánh với mức giá mà K+ đã thắng thầu (hoặc mua thông qua đối tác chiến lược) bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh những mùa trước, có thể thấy mức giá bản quyền này đã không ngừng tăng lên. Cụ thể, K+ được cho rằng đã phải chi khoảng 46 triệu USD cho bản quyền phát sóng giải EPL tại Việt Nam trong ba mùa từ 2022-2025. Tính ra, mỗi mùa có mức phí là khoảng 15,3 triệu USD.

Như vậy, theo thời gian, mức giá mỗi mùa nếu tính theo giá gốc Jasmine International thắng thầu, đã chênh lệch tăng tới 6,7 triệu USD mỗi mùa. Còn nếu tính theo số tiền nhà đài Việt phải trả để giành quyền phát sóng, khoản chênh lệch tăng còn lớn hơn nhiều, hơn 10 triệu USD mỗi mùa.

Khó có thể nhận định với mức giá trên là đắt hay rẻ. Bởi một khi doanh nghiệp truyền hình trả tiền Việt đã chốt hạ thương vụ, nghĩa là họ đã tin rằng có thể “thắng” với thương vụ đó cụ thể là có thể thu hồi vốn và có được lợi nhuận.

Giá tăng cao nhưng không phải dễ thắng thầu

Mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh với mức giá đã tăng cao, nhưng không hẳn là doanh nghiệp Việt có thể dễ dàng thắng thầu.

Bằng chứng là, bản quyền phát sóng 5 mùa rưỡi giải EPL từ ngày 1.1.2026 đến hết mùa giải 2030-2031, bên thắng thầu là doanh nghiệp Thái Lan, sau đó doanh nghiệp này mới “bán” lại cho nhà đầu Việt. Và trong cuộc cạnh tranh để có được cái “gật đầu” từ Jasmine International, doanh sách nhà đài Việt tham gia có một số cái tên, nhưng cuối cùng chỉ có một cái tên được chọn là FPT Telecom.

Còn nhớ ở nhiều mùa trước, K+ cũng chưa bao giờ thắng thầu trực tiếp bản quyền phát sóng giải EPL tại Việt Nam từ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, mà có lúc phải mua lại bản quyền này từ đối tác, hoặc có được thông qua đối tác trong liên doanh VSTV là Canal+ (Pháp).

Mức giá cao, không đơn giản để thắng thầu, đã tạo ra hai áp lực song song lên nhà đài Việt ở hai thời điểm trước và sau khi có được bản quyền.

Trong trường hợp của FPT Telecom/FPT Play, áp lực trong thời gian tới chính là bài toán kinh doanh để có thể bù đắp được chi phí bản quyền đồng thời thu về lợi nhuận. Chính vì thế, thách thức lớn nhất lúc này chính là phương án kinh doanh để thu hút khách hàng. FPT Telecom đưa ra mục tiêu phát triển được 1,5 triệu thuê bao mới ngay trong năm đầu tiên sau khi giành được quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trên tất cả các nền tảng của nhà đài này.

Với gói cước xem giải EPL trên 1 thiết bị mức phí 120.000 đồng/tháng, cho dù có đạt được 1,5 triệu thuê bao/năm cũng chưa thể bù đắp được chi phí bản quyền. Do đó, chắc chắn nhà đài phải khai thác những nguồn thu khác nữa, đặc biệt là nguồn thu từ việc bán quảng cáo hay các dịch vụ liên quan trong các thời điểm trước, trong và sau trận đấu. Đây sẽ là một nguồn thu không nhỏ, thậm chí nếu khai thác tốt có thể mang về nguồn thu còn lớn hơn cả nguồn thu từ phí thuê bao.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bản quyền giải Ngoại hạng Anh ngày càng đắt, FPT Telecom làm gì để có lời?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO