Công nghệ quân sự

Báo Hàn Quốc viết về vũ khí Việt Nam trong lễ diễu binh 2.9

Bùi Tú 04/09/2025 08:23

Trang Korea Herald của Hàn Quốc vừa có bài "Viettel trình làng vũ khí công nghệ cao tại lễ diễu binh" giới thiệu một số vũ khí do Việt Nam sản xuất.

Theo Korea Herald, Tập đoàn Viettel, công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, đã trình làng hàng loạt trang bị quân sự công nghệ cao trong cuộc diễu binh trọng thể kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Đây là lần đầu tiên các loại vũ khí "cây nhà lá vườn" do Viettel nghiên cứu và sản xuất được phô diễn tại quảng trường Ba Đình, khẳng định vai trò độc đáo của Viettel là doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam vừa dẫn đầu thị trường viễn thông, vừa tự chủ nghiên cứu, chế tạo các hệ thống quốc phòng tiên tiến.

Các sản phẩm của Viettel bao gồm 2 hệ thống tên lửa, nhiều loại radar, máy bay không người lái (UAV), xe tác chiến điện tử và các thiết bị thông tin liên lạc bảo mật. Tất cả đều được Viettel tự chủ thiết kế, phát triển và sản xuất, đã được thử nghiệm thực tế và chính thức tích hợp vào kho vũ khí của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những điểm nhấn đáng chú ý

d3.jpg
Hệ thống tên lửa Trường Sơn

Nổi bật trong buổi trình diễn là sự ra mắt của hệ thống tên lửa Trường Sơn, một giải pháp toàn diện từ khâu ý tưởng đến sản xuất. Hệ thống này bao gồm xe chỉ huy, radar, bệ phóng, xe vận chuyển, xe nạp đạn tên lửa, và tên lửa chống hạm Sông Hồng. Với khả năng tự động hóa cao, triển khai nhanh chóng và thích ứng với khí hậu, địa hình Việt Nam, hệ thống Trường Sơn tạo thành nền tảng vững chắc cho hoạt động phòng thủ bờ biển của quốc gia, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

st.jpg
Hệ thống phòng không S-125-VT

Hệ thống phòng không S-125-VT cũng được giới thiệu. Đây là phiên bản hiện đại hóa do Viettel nâng cấp để đạt được khả năng cơ động, tầm bắn và hiệu suất chiến đấu vượt trội. Loại tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng này có hiệu quả cao trong việc đối phó với máy bay chiến đấu, UAV, tên lửa hành trình và mục tiêu trên biển, đảm bảo khả năng phòng thủ vững chắc trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Các sản phẩm radar của Viettel đóng một vai trò quan trọng, bao gồm radar VRS-2DM để phát hiện mục tiêu bay thấp và radar ba tọa độ VRS-MRS tiên tiến để giám sát và dẫn đường tầm trung. Cả hai hệ thống đều tích hợp liền mạch vào mạng lưới chỉ huy tự động, tăng cường an ninh không gian và hàng hải.

Tập đoàn còn trình diễn các hệ thống UAV của mình. Các UAV trinh sát có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, được trang bị radar tiên tiến cùng cảm biến quang học, phù hợp với các nhiệm vụ từ giám sát biên giới đến cứu hộ thiên tai. Trong khi đó, các UAV chiến thuật tích hợp AI có thể phát hiện, nhận dạng và tấn công mục tiêu mặt đất trong thời gian thực, mang đến khả năng hỗ trợ chiến đấu linh hoạt.

Ngoài ra, các xe tác chiến điện tử, được phát triển với sự hợp tác của Cục Tác chiến điện tử, đã thể hiện khả năng gây nhiễu tần số vô tuyến của đối phương và bảo vệ các hoạt động quan trọng. Các thiết bị thông tin liên lạc cá nhân của Viettel, được sử dụng bởi các đơn vị chuyên biệt như lính dù, lực lượng tác chiến mạng, pháo binh và công binh, cũng được trưng bày.

Với vai trò là một doanh nghiệp lưỡng dụng của Việt Nam, Viettel tiếp tục thúc đẩy cả công cuộc chuyển đổi số quốc gia lẫn hiện đại hóa quân đội. Việc làm chủ các công nghệ cốt lõi, đặc biệt là trong các hệ thống vũ khí chiến lược, nhấn mạnh sứ mệnh trở thành hạt nhân của ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao Việt Nam, đồng thời vẫn giữ vững vị thế là nhà cung cấp viễn thông hàng đầu Đông Nam Á.

Báo chí khu vực viết gì?

Ngày 2.9 vừa qua, lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực và châu Á. Nhiều tờ báo và hãng tin lớn đồng loạt ca ngợi quy mô hoành tráng, tinh thần yêu nước và thông điệp chính trị - đối ngoại được thể hiện tại quảng trường Ba Đình.

d2.jpg
Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 được trang bị súng máy phòng không 12,7 ly và đại liên 7,62 ly

Tại Campuchia, các tờ báo như Fresh News, CNC hay Thmeythmey nhấn mạnh rằng đây là cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập niên, quy tụ gần 40.000 binh sĩ và dân quân, cùng xe tăng, UAV, hệ thống tên lửa và nhiều khí tài hiện đại. Báo chí nước này đặc biệt lưu ý đến sự hiện diện của Thủ tướng Hun Sen và các quan chức cấp cao Campuchia, coi đây là biểu tượng của tinh thần độc lập, tự lực của Việt Nam, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các quốc gia trong khu vực.

Ở Indonesia, truyền thông gọi đây là sự kiện “chưa từng có”, vượt qua quy mô kỷ lục của lễ diễu binh năm 1985. Koran Jakarta mô tả hình ảnh xe tăng, máy bay và drone hiện đại diễu hành giữa phố phường Hà Nội, trong khi Beritasriwijaya nhấn mạnh sự kết hợp giữa màn trình diễn quân sự hùng tráng và các tiết mục văn hóa truyền thống đậm chất Việt Nam. Nhiều hãng tin như TRT.Global nhận định hàng triệu người đã theo dõi sự kiện, coi đây là lễ kỷ niệm công cộng hiếm có trong lịch sử.

Báo chí Nhật Bản, như Nikkei AsiaKyodo News, đi sâu phân tích ý nghĩa lịch sử và chính trị của lễ diễu binh. Giới phân tích Nhật Bản coi lễ diễu binh không chỉ là màn trình diễn quân sự, mà còn là sự khẳng định con đường phát triển của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu biến động.

Các tờ báo trong khu vực ASEAN khác như The Straits Times (Singapore), New Straits Times (Malaysia) hay The Laotian Times (Lào) đều đồng loạt nhấn mạnh tính chất hoành tráng và ý nghĩa lịch sử của sự kiện, coi đó như một bản tuyên ngôn về sức mạnh, sự kiên cường và định hướng tương lai của đất nước. Trong khi đó, Al Jazeera chú ý tới bầu không khí giàu cảm xúc tại quảng trường Ba Đình, với sắc đỏ rợp trời và những màn trình diễn hòa quyện giữa di sản lịch sử cùng khát vọng hội nhập toàn cầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Báo Hàn Quốc viết về vũ khí Việt Nam trong lễ diễu binh 2.9
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO