Thời sự

Bạo hành dã man con riêng của người tình

Hoàng Bắc - Nguyễn Tuyết 08/08/2026 10:28

Sáng 8/8, Công an phường Bình Phước (TP. Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Đại Long (SN 1997, ngụ khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM) để xác minh, điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em.

Trước đó, vào ngày 30/7/2026, cháu gái tên P.G.K.L (SN 2015, ngụ khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước) được cậu ruột là anh L.Đ.T. (SN 1990, ngụ khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước) đưa đến Công an phường trình báo về việc bị người lớn bạo hành.

ChatGPT Image 09_02_20 8 thg 8, 2026
Điều tra viên bố trí tại Công an phường Bình Phước làm việc với đối tượng Dương Đại Long. Ảnh: Văn Thuỷ.

Ngay sau đó, Công an phường đã tiến hành xác minh vụ việc và xác định, cháu gái P.G.K.L là con riêng của chị L.T.M.L (SN 1991, ngụ khu phố Tân Bình 2) bị đối tượng Dương Đại Long (đang sinh sống cùng nhà như vợ chồng với chị L.T.M.L) dùng vũ lực bạo hành gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Dương Đại Long khai nhận, Long và chị L.T.M.L có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ năm 2021, cùng với con gái riêng của chị là cháu P.G.K.L).

Do thời gian gần đây, cháu P.G.K.L bị giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập kém nên Long thường xuyên kiểm tra cháu học bài ban đêm và nhiều lần dùng vũ lực đánh đập cháu P.G.K.L.

ChatGPT Image 09_04_21 8 thg 8, 2026
Đối tượng Long tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Thuỷ.

Đỉnh điểm là các ngày 27, 28 và 29/7/2026, Long dùng tay kéo tai, tát vào mặt khiến cháu P.G.K.L khóc thét vì đau đớn. Thậm chí, Long dùng tay đánh vào mặt khiến cháu P.G.K.L bị chảy máu mũi.

Riêng tối 29/7/2026, Long không cho cháu đi tắm mà bắt cháu quỳ gối tại phòng ngủ rồi dùng một thanh gỗ nhỏ dài khoảng 60cm (được quấn kín bằng băng keo trong) đánh liên tiếp vào vùng chân và mông của cháu P.G.K.L.

image007_phong_to_sac_net.jpg
Cháu P.G.K.L bị Dương Đại Long dùng nẹp gỗ đánh đập, bạo hành đêm 28/7. Ảnh cắt từ camera.

Bị đánh đau, cháu P.G.K.L khóc thì Long dí thanh gỗ vào gần miệng cháu và yêu cầu phải im lặng. Sau đó Long bắt cháu P.G.K.L quỳ gối úp mặt vào cửa đến khoảng 01 giờ sáng ngày 30/7/2026 mới cho đi ngủ.

Điều đáng nói, tất cả những lần Long đánh đập, bạo hành cháu P.G.K.L thì đều có mặt mẹ cháu là chị L.T.M.L chứng kiến nhưng vẫn không can ngăn hoặc có động thái gì để bảo vệ con gái của mình.

Đến tối 30/7/2026, tranh thủ lúc đi ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của một người ở gần nhà để gọi điện cho cậu ruột là anh L.Đ.T cầu cứu. Nhờ đó, anh L.Đ.T biết cháu gái bị bạo hành nên nhanh chóng đến giải cứu và đưa cháu P.G.K.L. đến Công an phường Bình Phước trình báo sự việc.

Trong sáng 8/8, Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với bảo mẫu Triệu Thị Tâm (sinh năm 1971, ngụ TP. Cần Thơ).

Bà Triệu Thị Tâm hiện cư trú tại nhà trọ ở khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao (TP.HCM) và làm bảo mẫu tại Trường Mầm non Lá Xanh.

Trước đó, công an phát hiện trên mạng đăng tải đoạn video có hành vi bạo hành trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Quá trình điều tra xác minh, Công an TP.HCM xác định vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Lá Xanh (trên địa bàn phường Thuận Giao, TP.HCM) và người thực hiện hành vi bạo hành trẻ em là Triệu Thị Tâm.

Triệu Thị Tâm khi bị bắt. Ảnh: Công an TP.HCM
Triệu Thị Tâm khi bị bắt. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Thuận Giao đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiến hành đưa bà Triệu Thị Tâm về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, bà Tâm khai nhận hành vi tác động vào 2 cháu bé như các đoạn clip đã phản ánh.

Dưới góc độ pháp lý, Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Văn Vinh – Giám đốc Công ty Luật Đức Việt, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đánh giá hai vụ việc bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra tại TP.HCM và phường Bình Phước (TP. Đồng Nai) là những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người và quyền trẻ em. Việc cơ quan công an kịp thời bắt giữ khẩn cấp đối tượng Triệu Thị Tâm về hành vi bạo hành hai bé trai tại trường mầm non và đối tượng Dương Đại Long có hành vi liên tiếp bạo hành dã man con riêng của nhân tình tại Bình Phước (Đồng Nai) đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt yếu thế, theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em 2016, mọi hành vi hành hạ, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe hay xúc phạm nhân phẩm trẻ em đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Việc các đối tượng lợi dụng sự lệ thuộc, hoàn toàn không có khả năng tự vệ của trẻ nhỏ để thực hiện hành vi bạo lực là vi phạm nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và trực tiếp đe dọa đến sự phát triển bình thường về thể chất lẫn tinh thần của thế hệ tương lai.

Xét về mặt trách nhiệm hình sự, hành vi bạo hành trẻ em trong cả hai trường hợp nêu trên có dấu hiệu cấu thành Tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi. Trường hợp kết quả giám định thương tích cho thấy hành vi bạo lực gây ra tổn hại sức khỏe hoặc có tính chất dã man, các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Bên cạnh trách nhiệm hình sự, các đối tượng vi phạm còn có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất và tổn thất tinh thần cho các cháu bé theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015. Hai vụ việc này chính là hồi chuông cảnh báo sâu sắc trong việc bảo vệ trẻ em trước mọi hành vi bạo lực. Việc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật không chỉ nhằm trừng phạt người vi phạm mà còn góp phần răn đe, xây dựng môi trường an toàn lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bạo hành dã man con riêng của người tình
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO