Nhóm cực hữu Proud Boys muốn thừa cơ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ám sát Phó tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ: Nhóm Proud Boys nhắm đến 2 mục tiêu

Cẩm Bình | 17/01/2021, 09:50

Nhóm cực hữu Proud Boys muốn thừa cơ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ám sát Phó tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Đây là lời khai của một nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) trong đơn khởi tố hình sự đối với Dominic Pezzola - thành viên nhóm Proud Boys tham gia cuộc bạo loạn. Hình ảnh ghi lại cho thấy Pezzola dùng tấm chắn của lực lượng cảnh sát Quốc hội đập vỡ kính trước khi xâm nhập tòa nhà, nhưng nhân viên FBI làm nhân chứng này xác định Proud Boys từng nói về việc thực hiện hành động bạo lực nghiêm trọng hơn việc phá hoại tài sản.

033.jpg
Thành viên Proud Boys Dominic Pezzola (khoanh đỏ) - Ảnh: The New York Post

“Nhân chứng nói rằng nhiều thành viên khác của Proud Boys đã nói về những gì họ làm trong ngày hôm đó. Họ nói đáng lẽ sẽ giết những ai họ tìm thấy trong đó có bà Pelosi. Vài thành viên (có Pezzola) tỏ ý muốn giết Phó tổng thống Pence nếu có cơ hội”, đơn khởi tố viết.

Đặc biệt, nhân chứng cảnh báo Proud Boys lên kế hoạch “giết bất cứ ai có thể giết” vào ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức (20.1). Nhiều thành viên nhóm cực hữu đều sở hữu súng.

pencepelosi.jpg
Phó tổng thống Mike Pence (trái) và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (phải) - Ảnh: Newsweek

Pezzola là cựu lính thủy đánh bộ bị buộc tội phá hoại tài sản nhà nước, xâm nhập trái phép khu vực hạn chế (có thể bổ sung thêm tội danh). Vài thành viên Proud Boys khác cũng bị xử lý hình sự.

Sau cuộc bạo loạn gây sốc tuần trước, giới chức Canada xem xét liệt Proud Boys vào danh sách tổ chức khủng bố.

Thành lập bởi công dân Canada Gavin McInnes, Proud Boys tuyên truyền tư tưởng áp bức phụ nữ, thượng tôn da trắng. Nhóm này dính líu đến không ít hoạt động bạo lực ở Canada và Mỹ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ: Nhóm Proud Boys nhắm đến 2 mục tiêu