Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 16 giờ ngày 25.10, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Bão Saudel suy yếu trước khi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão Molave mạnh lên trước lúc đến Biển Đông

P.V | 25/10/2020, 17:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 16 giờ ngày 25.10, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Không như dự báo trước đó, bão số 8 (bão Saudel) suy yếu trước khi đổ bộ đất liền. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây vào đất liền và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 26.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

bao-so-8-suy-yeu.jpg
Bão số 8 suy yếu trước khi vào đất liền miền Trung, còn bão Molave chuẩn bị vào Biển Đông - ảnh: VNDMS.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8), từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế đang có gió cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa cho các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế với lượng phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa kéo dài từ nay đến hết 26.10.

Ngày 26.10, Biển Đông có khả năng hứng thêm bão số 9 (bão Molave) di chuyển sang từ miền Trung Philippines. Molave được đánh giá là cơn bão mạnh với sức gió mạnh nhất đạt cấp 13, giật cấp 15 và di chuyển tương đối nhanh.

Chiều 25.10, Đài Khí tượng Hồng Kông cho biết bão Molave đang di chuyển trên vùng biển phía đông Philippines với vận tốc 25 km/h. Lúc 16 giờ, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13, mạnh lên một cấp so với 3 giờ trước.

Trong 24 giờ tới, bão Molave quét qua đất liền Philippines và tiến vào Biển Đông. Suốt thời gian di chuyển trên biển, bão Molave liên tục tăng cấp và có thể đạt cường độ cực đại là cấp 13, giật cấp 15 vào ngày 27.10.

Chiều 28.10, bão Molave di chuyển vào vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Thời điểm đó, sức gió mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 14. Khi áp sát đất liền, vùng ảnh hưởng của bão trải rộng từ Nghệ An đến Phú Yên.

Bài liên quan
Bão số 8 cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị 260km
Hồi 7 giờ ngày 25.10, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 260km về phía Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão Saudel suy yếu trước khi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão Molave mạnh lên trước lúc đến Biển Đông