Mukhalinga Ba Thê là bảo vật thứ 8 trên địa bàn tỉnh An Giang được công nhận là bảo vật quốc gia. Đặc biệt, tất cả các bảo vật quốc gia của tỉnh đều thuộc nền văn hóa Óc Eo.
Tính đến đầu năm 2022, có 10 đợt công nhận với 238 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia. Trong đó có những bảo vật như Trống đồng Quảng Chính, Bia Vĩnh Lăng, 12 Bia Tiến sĩ Văn Miếu Bắc Ninh...
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương... trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
“Hai “bảo vật Quốc gia” chính là hai pho tượng thần Vishnu được các nhà khảo cổ phát hiện khi khai quật khu di tích gò Tháp Mười tầng vào năm 1998”, ông Danh cho biết.
Sau khi làm vệ sinh, bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí đã bị hư hại 30%. Đó là kết luận của Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm (Bộ VHTT-DL).
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 6, năm 2017) cho 24 hiện vật, nhóm hiện vật và 10 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8, năm 2017).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định công nhận 12 bảo vật quốc gia, bao gồm trống đồng Hữu Chung, Chuông Thanh Mai, 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu... cùng các hiện vật và nhóm hiện vật khác.