Qua tuần tra tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, lực lượng chức năng ở 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang đã thu giữ được số lượng lớn nước giặt và thuốc lá nhập lậu.

Bắt 2 vụ buôn lậu lượng lớn thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam

Văn Vũ Giang | 17/07/2023, 15:00

Qua tuần tra tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, lực lượng chức năng ở 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang đã thu giữ được số lượng lớn nước giặt và thuốc lá nhập lậu.

Tại An Giang, trưa 17.7, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Công an thị xã Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ 1 xe tải vận chuyển lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 16.7, trong lúc tuần tra trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, khi đến khu vực tổ 13, khóm phú Hiệp, phường An Phú, tổ công tác thuộc lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh và Công an thị xã Tịnh Biên đã phát hiện ô tô tải biển số 67H-012.73, do tài xế Lý Thanh Hùng (SN 1992, ngụ TP.Châu Đốc) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

1-nuoc-giat.jpg
2-nuoc-giat.jpg
Lực lượng chức năng bắt quả tang xe ô tô tải chở số lượng lớn nước giặt không có hóa đơn chứng từ - Ảnh: Tầm Giang

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 512 can nước giặt xuất xứ Thái Lan, 77 bao quần áo các loại và 3 bao dép, tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hùng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Làm việc với cơ quan công an, Hùng khai nhận đang vận chuyển số hàng trên từ TP.HCM về thị xã Tịnh Biên.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Kiên Giang, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (đoạn thuộc TP.Hà Tiên), bắt 2 đối tượng vận chuyển 38.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16.7, trong lúc tuần tra khu vực tổ 13, khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng (khoảng 20 người) đang thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ phía Camphuchia sang Việt Nam.

Lực lượng tuần tra đã truy bắt một đối tượng là Tạ Văn Pói (SN 1966, ngụ phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên) và thu giữ tại hiện trường 13.000 bao thuốc lá điếu các loại, gồm: 9.500 bao thuốc lá hiệu Hero, 2.500 bao thuốc lá hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá hiệu Nelson. Các đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Hiện Tạ Văn Pói và tang vật được tổ công tác tuần tra bàn giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Tương tự, trước đó, vào lúc 1 giờ sáng 16.7, tại tuyến quốc lộ 80 (thuộc ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang và tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) khi người này điều khiển xe tải chở 25.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 2 vụ buôn lậu lượng lớn thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam