Cử tri lo lắng về tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền gây hoang mang trong xã hội; một số tổ chức, cá nhân lợi dụng công tác nhân đạo, từ thiện để trục lợi…
Chiều 3.10, tại TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong truy bắt được kẻ bắt cóc trẻ em để tống tiền xảy ra hôm qua 2.10.
Nếu kẻ thủ ác cố ý giết cháu bé thì sẽ đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình, còn nếu chỉ bắt cóc tống tiền và vô ý làm tử vong cháu bé thì có thể đối mặt mức án chung thân.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Q.Long Biên lúc đầu khai báo quanh co. Sau khi củng cố hồ sơ tố tụng, Công an TP.Hà Nội mới xác định Trung là cán bộ công an.
TS Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng hành vi bắt cóc cháu bé 7 tuổi để đòi tiền chuộc tới 15 tỉ đồng, khi bị đuổi bắt thì dùng súng chống trả lực lượng chức năng là rất nguy hiểm cho xã hội.
Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, bước đầu xác định nghi phạm không có công ăn việc làm; do nợ nần nên bắt cóc cháu bé để đe dọa nhằm cưỡng đoạt tiền của gia đình bị hại.