Ngày 23.7, hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên đăng bài viết với nội dung đánh giá tiêu cực về bầu cử Mỹ đồng thời bác bỏ hy vọng đối thoại trong tương lai.
Đài CNN đưa tin Bộ Nội vụ Pháp vừa xác nhận kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội, Liên minh Mặt trận nhân dân mới (NPF) cánh tả giành được nhiều ghế nhất.
Trả lời phỏng vấn của đài BFMTV ngày 6.7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết đã có 51 chính trị gia và nhà vận động bị tấn công trước khi bầu cử quốc hội vòng 2.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 3.7 gọi cho các thành viên trong đội ngũ tranh cử của mình để nói rằng ông quyết không rút khỏi cuộc bầu cử.
Đài CNN ghi nhận trước thềm bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2, hơn 200 chính trị gia thuộc phe trung lập và phe cánh tả lựa chọn bỏ cuộc để dồn phiếu ngăn đảng Mặt trận quốc gia (RN) cực hữu thiết lập thế đa số tuyệt đối bằng cách giành được 289 ghế.
Hãng AP cho biết mặt dù đảng Mặt trận quốc gia (RN) cực hữu đang có cơ hội lần đầu tiên chiếm thế đa số tại Hạ viện Pháp, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ ràng do hệ thống bầu cử phức tạp.
Trang France24 đưa tin vào lúc 8 giờ sáng 30.6 (giờ địa phương), tất cả điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp mở cửa đón cử tri tham gia cuộc bầu cử quốc hội vòng đầu tiên.
Theo kết quả sơ bộ, các đảng cực hữu đang thắng thế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Đây là cú sốc đối với các đảng chính thống đang cầm quyền ở châu Âu và có thể gây thêm sự bất ổn cho định hướng tương lai trên lục địa già.
Khi muốn biết thông tin về chính trị và bầu cử, người dân Mỹ thường sử dụng công cụ tìm kiếm Google. Vì vậy trong năm qua, hãng tin AP đã hợp tác với Google Trends để ghi nhận những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu.
Theo kết quả ban đầu từ Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, đảng Bharatiya Janata (BJP) của đương kim Thủ tướng Narendra Modi đang khó giành thế áp đảo nên có thể phải lập liên minh với các đồng minh lâu đời để thành lập chính phủ.
Theo nhận định của Channel News Asia, để tiến hành một cuộc bầu cử với số lượng cử tri nhiều gấp đôi dân số Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ cần năng lực hậu cần đáng kể.