Vô tình trượt chân đè vỡ kính của hồ nuôi cá cảnh khiến chân phải bé trai 10 tuổi bị kính cắt đứt động mạch chày trước, đứt thần kinh mác sâu, đứt gân duỗi ngón cái dài, đứt gân duỗi các ngón chân phải.
Thông tin Y học

Bé trai 10 tuổi bị kính bể nuôi cá cảnh cắt nát chân

Hồ Quang 29/03/2024 15:16

Vô tình trượt chân đè vỡ kính của hồ nuôi cá cảnh khiến chân phải bé trai 10 tuổi bị kính cắt đứt động mạch chày trước, đứt thần kinh mác sâu, đứt gân duỗi ngón cái dài, đứt gân duỗi các ngón chân phải.

Ngày 29.3, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận một bé trai 10 tuổi bị kính bể của hồ nuôi cá cảnh cắt đứt động mạch chày trước, đứt thần kinh mác sâu, đứt gân duỗi ngón cái dài, đứt gân duỗi các ngón chân phải.

img_0951.jpeg
Bé trai N.T.G.B (10 tuổi) bị kính vỡ của lọc tràn hồ cá cảnh cắt đứt mạch máu, thần kinh, gân chân phải, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời phục hồi chức năng - Ảnh: BVCC

Qua khai thác bệnh sử, bé trai N.T.G.B (10 tuổi, quê huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cách nhập viện 2 giờ chơi gần hồ cá, vô tình trượt chân, khuỵu gối cẳng chân tì vào cái lọc tràn hồ cá cảnh mà cha của B. lấy xuống để tạm trên nền nhà cọ rửa chưa kịp để lại lên nóc hồ cá kiểng.

Do bị té tì đè mạnh nên kính bể ra, cắt vào cẳng chân phải cháu B. gây chảy máu nhiều, người nhà lập tức băng ép cầm máu và đưa bệnh nhi đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây các bác sĩ cho bệnh nhi thở oxy, thăm khám thấy mạch huyết áp ổn định, ghi nhận vết thương rách toạc da chảy máu, đường rách ngoằn ngoèo, phức tạp ở cổ chân mặt mu, mặt trước 1/3 dưới cẳng chân, mặt ngoài 1/3 giữa cẳng chân bên phải, bàn chân tái nhợt, mạch mu chân không bắt được, mất cảm giác da bàn chân, các ngón chân phải không cử động được...

Bác sĩ Tiến cho biết, sau khi bệnh nhi được đưa vào phòng mổ, cắt lọc cầm máu vết thương, ghi nhận bị đứt động mạch chày trước, đứt thần kinh mác sâu, đứt gân duỗi ngón cái dài, đứt gân duỗi các ngón chân phải, nên bệnh nhi được khâu nối mạch máu, thần kinh, các gân.

“Chúng tôi tiến hành xử trí ngoại khoa vết thương để bệnh nhi có thể cử động được các ngón, mạch mu chân bắt rõ, cảm giác da bàn chân ngón chân phải phục hồi”, bác sĩ Tiến nói.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyến cáo các bậc cha mẹ tránh để những vật sắc nhọn (dao, kéo…), vật thủy tinh (chai, lọ, tấm thủy tinh…) trong tầm hoạt động của trẻ để tránh nguy cơ gây tổn thương cho trẻ, có thể dẫn đến tàn tật, thậm chí nguy hại đến tính mạng.

Bài liên quan
Bé trai 2,5 tháng tuổi bị co giật vì mẹ ăn uống thiếu canxi
Sau 5 ngày sốt nhẹ, ho và gồng giật từng cơn, bé trai phải nhập viện cấp cứu. Đây là trường hợp bệnh nhi bị thiếu canxi từ trong bụng mẹ do người mẹ không đủ canxi cung cấp bào thai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé trai 10 tuổi bị kính bể nuôi cá cảnh cắt nát chân