Ngày 25.7, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thông tin mới tiếp nhận điều trị cho một bé trai 3 tuổi ở Hà Nội bị chó cắn.

Bé trai 3 tuổi bị chó cắn gãy xương hàm, tổn thương nặng vùng mặt

Dạ Thảo | 25/07/2023, 17:35

Ngày 25.7, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thông tin mới tiếp nhận điều trị cho một bé trai 3 tuổi ở Hà Nội bị chó cắn.

Theo đó, bé trai 3 tuổi này bị một chú chó becgie tương đối to (khoảng 40kg) cắn gây tổn thương nghiêm trọng đến vùng đầu, mặt, cổ. Các bác sĩ nhận định đây là ca cấp cứu phức tạp có nguy cơ đe dọa tính mạng cháu bé.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ  tiên lượng và nhận định đây là trường hợp đa vết thương phần mềm phức tạp và ở vùng quan trọng. Bệnh nhi cần được thăm khám, điều trị cấp cứu đa chuyên khoa song song với việc kiểm tra tình trạng vết thương có đe dọa đến tính mạng bệnh nhi hay không.

cho-can.jpg
Các bác sĩ tiến hành hội chẩn qua phim chụp sọ não, vùng hàm mặt cho bệnh nhi. Ảnh: PV.

"Với vết thương vùng cổ, do răng của con chó rất sắc nên có thể cắn vào mạch máu lớn, động mạch cảnh cấp máu nuôi làm nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé. Bệnh nhi được kiểm tra tình trạng tri giác, mức độ hôn mê bởi tình trạng hô hấp có thể che mờ các triệu chứng khác"- PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho hay.

Khi tiến hành thăm khám cho bệnh nhi, các bác sĩ nhận thấy vết thương có nguy cơ gây nhiễm trùng, xé toác da. Vết thương vùng cổ bệnh nhi ngay sát đường đi của động mạch cảnh, nếu chú chó cắn chỉ thấp hơn 1-2cm sẽ xuyên thẳng động mạch cảnh đe dọa tính mạng ngay lập tức.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ đã cắt lọc, làm sạch tổn thương, sử dụng kính hiển vi để tìm ống tuyến lệ nhỏ khoảng 0,5mm để khâu nối lại. Toàn xương gò má, xương góc hàm của bệnh nhi bị gãy ra nhiều mảnh, các bác sĩ phải sắp xếp rồi chỉnh lại bằng nẹp vít sao cho đảm bảo được chức năng ăn nhai sau này.

"Ca phẫu thuật diễn ra trong 5-6 tiếng đồng hồ đã giúp phục hồi tối đa sức khỏe cho bệnh nhi. Hiện tại, 1 tuần sau mổ tiên lượng bệnh nhi tương đối thuận lợi, vết thương không sưng tấy đỏ, xương cố định tương đối vững chắc, khuôn mặt không quá biến dạng, tiếp tục được theo dõi và điều trị"- PGS.TS Nguyễn Hồng Hà thông tin.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khỏi những trường hợp đáng tiếc khi chơi với thú cưng, phụ huynh cần lưu ý:

- Tuyệt đối không để trẻ tự chơi với chó lạ của nhà hàng xóm nếu bạn không chắc chắn rằng chúng thân thiện.

- Nếu gia đình nuôi chó thì cố gắng cách ly với trẻ ở khoảng cách an toàn, đặc biệt là chó mới đẻ con, đang ăn, bị thương.

- Khi thả chó ra khỏi nơi nuôi nhốt phải được rọ mõm, tiêm vắc xin ngừa bệnh dại định kỳ.

Bài liên quan
Giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài
Ngày 23.4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh đội Biên phòng Việt Nam) giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé trai 3 tuổi bị chó cắn gãy xương hàm, tổn thương nặng vùng mặt