Chiều 15.4, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ trao chứng nhận và ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS). Đây là trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.
Sau khi tự dùng một “vật lạ” bằng kim loại dài khoảng 60cm đưa vào trong niệu đạo để tự sướng, không ngờ “vật lạ” chui tuột vào bàng quang của nam sinh khiến nạn nhân không thể lấy ra được, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Ban đầu khi phát hiện u gan đa ổ khổng lồ, có kích thước khoảng 15x20cm, nằm ở hạ phân thùy 5, 6, 7 của gan, nặng 1,65kg, các bác sĩ e ngại nguy cơ có thể xảy ra trong và sau mổ.
Ngày 22.7, Bệnh viện quân y 120 – Cục Hậu cần Quân khu 9 (tỉnh Tiền Giang) đã tổ chức đoàn khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.
Nhiều trang cá nhân, phòng khám tư nhân, cơ sở thẩm mỹ sử dụng từ khóa liên quan đến bệnh viện như: “Viện thẩm mỹ 175”, “Bệnh viện 175”… để quảng cáo và thu hút bệnh nhân.
Sáng nay (30.6), trực thăng EC225 mang số hiệu VN 8616 đã kịp thời đưa một ngư dân trên đảo Trường Sa bị đột quỵ rơi vào tình trạng hôn mê từ Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.
Thiếu tướng TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã nhấn mạnh như thế tại Chương trình Đào tạo liên tục Quản lý chất lượng bệnh viện với chủ đề “An toàn người bệnh - Lấy người bệnh làm trung tâm” vào sáng 9.5.
Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện chính sách, hộ gia đình nghèo, cận nghèo có các bệnh lý về mắt sẽ được Bệnh viện Quân y 175 mổ miễn phí.
Bệnh viện Quân y 175 hợp tác với các bệnh viện lớn của nước Đức trong công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ phục hồi chức năng tim mạch nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.
Sau 1 năm đạt tiêu chuẩn vàng trong điều trị đột quỵ cấp, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục vươn lên đạt tiêu chuẩn Bạch kim (Platinum) trong công tác điều trị bệnh nhân đột quỵ.
Ngày 9.7, Tập đoàn NovaGroup đã hưởng ứng, đồng hành cùng Bệnh viện Quân y 175, Báo Tiền Phong và nhiều đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho các hộ dân khó khăn tại tỉnh Bình Thuận.
Hơn 3.200 liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm cho người dân Nhật Bản sinh sống và việc tại TP.HCM. Như vậy, 100% công dân Nhật Bản sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.