Thể thao

Bỉ kháng cáo FIFA vì cho Balogun thi đấu sau cuộc gọi của ông Trump

Sơn Vân 06/07/2026 20:00

Bỉ đã được trao quyền kháng cáo quyết định của FIFA về việc tạm đình chỉ án treo giò một trận với Folarin Balogun, chưa đầy 24 giờ trước trận gặp Mỹ ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Dù đã nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026, tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ hiện đủ điều kiện ra sân đối đầu Bỉ tại vòng 16 đội sau khi FIFA can thiệp.

Trận này diễn ra lúc 7 giờ sáng 7/7 giờ Việt Nam trên sân Lumen Field thuộc thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ.

Bỉ kháng cáo FIFA vì cho Balogun thi đấu sau cuộc gọi của ông Trump
Balogun bị truất quyền thi đấu trong trận Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 nhưng hiện đủ điều kiện ra sân đối đầu với Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Bỉ kháng cáo quyết định của FIFA

Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) cho biết "vô cùng sửng sốt" trước quyết định của FIFA khi đình chỉ hiệu lực án treo giò Balogun trong thời hạn một năm, viện dẫn Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật của tổ chức này.

Trong thông báo chính thức, RBFA cho rằng quyết định trên "đi ngược trực tiếp" với các quy định của giải đấu và khẳng định đang xem xét "mọi phương án có thể".

Các nguồn tin am hiểu vụ việc tiết lộ với trang The Athletic rằng RBFA đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA và được chấp nhận quyền này. Cả Liên đoàn Bóng đá Mỹ và Bỉ đều được yêu cầu nộp lập luận trước 5 giờ sáng 6/7 theo giờ Thái Bình Dương (PST), tức khoảng 19 giờ ngày 6/7 theo giờ Việt Nam.

Điều khiến phía Bỉ đặc biệt bức xúc là họ vẫn chưa được FIFA cung cấp quyết định cần xem xét để phục vụ việc kháng cáo, bởi văn bản này không được công khai.

Một thành viên của Ủy ban Kháng cáo FIFA - người không đại diện cho bất kỳ liên đoàn nào thuộc UEFA hoặc CONCACAF nhằm tránh xung đột lợi ích - đã được chỉ định để xem xét vụ việc.

Các bên phải hoàn tất việc nộp hồ sơ trong sáng 6/7 giờ địa phương và FIFA có thể đưa ra phán quyết trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, FIFA không đưa ra bất kỳ cam kết nào với Bỉ rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Ở thời điểm hiện tại, sẽ là điều rất bất thường nếu FIFA một lần nữa thay đổi lập trường của mình. Trên thực tế, Balogun đã chính thức chịu án treo giò một trận từ sau khi gặp Bosnia & Herzegovina cho đến sáng 6/7, trước khi FIFA bất ngờ đình chỉ việc thi hành án phạt.

Hiện vẫn chưa rõ việc kháng cáo của Bỉ chỉ mang tính thủ tục hay thực sự có khả năng làm thay đổi tình hình một lần nữa ngay trước trận đấu loại trực tiếp quan trọng ở World Cup 2026.

Trước đó, The Athletic đưa tin Bỉ đã yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ căn cứ pháp lí cho quyết định hủy án treo giò của Balogun, đồng thời đề nghị được xem báo cáo của bộ phận trọng tài FIFA. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA có quyền từ chối công bố lý do đưa ra quyết định.

FIFA đã được đề nghị bình luận về vụ việc nhưng chưa phản hồi.

Theo quyết định hiện hành của FIFA, Balogun vẫn đủ điều kiện thi đấu trước tuyển Bỉ.

Rudi Garcia, HLV trưởng tuyển Bỉ, hài hước nói rằng ban đầu ông còn tưởng toàn bộ câu chuyện chỉ là một trò đùa nhân Cá tháng Tư, trước khi nhấn mạnh vụ việc đang khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính liêm chính của các giải đấu do FIFA tổ chức.

"Liên đoàn Bóng đá Bỉ không chỉ đang bảo vệ chính mình hay đội tuyển quốc gia, mà còn bảo vệ bóng đá nói chung - bảo vệ sự liêm chính và các giá trị đạo đức của môn thể thao này", Rudi Garcia phát biểu trong buổi họp báo hôm 6/7.

"Theo những gì tôi nhớ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện một quyết định như thế này. Dù sao thì tôi là HLV, nên điều tôi tập trung là đội bóng của mình và trận đấu sắp tới. Đội hình xuất phát của Mỹ gồm những ai không quan trọng với tôi. Điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân, là đội bóng của tôi, là chiến thắng và giành vé vào tứ kết", nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

Ông Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA đề nghị xem xét lại án treo giò của Balogun

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina để đề nghị xem xét lại án treo giò của Balogun. Một nguồn tin nắm rõ vụ việc cũng xác nhận với The Athletic rằng cuộc điện thoại này thực sự đã diễn ra.

"Xin cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công nghiêm trọng!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau khi thông tin được công bố.

Bỉ kháng cáo FIFA vì cho Balogun thi đấu sau cuộc gọi của ông Trump
Ông Trump gọi điện cho Infantino sau trận Mỹ - Bosnia & Herzegovina để đề nghị xem xét lại án treo giò của Balogun. Ảnh: Getty Images

Balogun đã đá chính 3/4 trận của đội tuyển Mỹ ở World Cup 2026. Tiền đạo Monaco ghi 2 bàn trong trận mở màn đối đầu Paraguay, được cho nghỉ khi Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở trận cuối vòng bảng không còn nhiều ý nghĩa, trước khi trở lại và ghi bàn trong hiệp một vào lưới Bosnia & Herzegovina.

Pochettino bảo vệ quyết định của FIFA

Mauricio Pochettino, HLV trưởng tuyển Mỹ, bảo vệ quyết định của FIFA và khẳng định công lý đã được thực thi. Theo ông, chiếc thẻ đỏ dành cho Balogun lẽ ra không bao giờ nên được rút ra.

"Với tôi, chuyện này thực ra không có nhiều điều để tranh cãi, dù tôi hoàn toàn hiểu quan điểm của tuyển Bỉ cũng như HLV Rudi Garcia", Pochettino nói với các phóng viên.

"Tôi hiểu vì sao nhiều người cố gộp nhiều vấn đề khác nhau lại với nhau. Điều đó vẫn thường xảy ra vì luôn có những mục đích riêng khiến người ta muốn trộn lẫn mọi chuyện. Thế nhưng trong trường hợp này, tôi không nghĩ như vậy là đúng. Nếu có đội nào thực sự chịu thiệt trong toàn bộ vụ việc này thì đó là tuyển Mỹ.

Có ai có thể nói rằng chúng tôi không bị trừng phạt hay không? Chúng tôi đã phải chơi khoảng 30 đến 35 phút trong tình trạng thiếu người ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Không thể nói rằng chúng tôi đang được hưởng lợi. Hoàn toàn không. Chúng tôi chẳng thu được lợi ích đặc biệt nào từ chuyện này cả. Cuối cùng thì chúng tôi không phải là nạn nhân, nhưng cũng không phải là nhân vật phản diện trong câu chuyện này", chiến lược gia người Argentina tuyên bố.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bỉ kháng cáo FIFA vì cho Balogun thi đấu sau cuộc gọi của ông Trump
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO