Tối 9.2 (tức 30 Tết), Đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các đơn vị trực Tết và trực sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Sự kiện

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm, động viên các đơn vị trực đêm giao thừa

Tú Viên 10/02/2024 01:00

Tối 9.2 (tức 30 Tết), Đoàn cán bộ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các đơn vị trực Tết và trực sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn cán bộ TP thăm, chúc Tết Công an TP.HCM.

Báo cáo với đoàn, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân TP.HCM vui xuân, đón Tết, Công an TP đã tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, quản lý chặt các hệ loại đối tượng từ cơ sở; triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự theo mệnh lệnh chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an; công tác trực ban, trực chiến được triển khai, thực hiện nghiêm túc; công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo; các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc trong trạng thái tốt nhất sẵn sàng phục vụ chiến đấu khi có tình huống xảy ra…

dsc_2439_1.jpeg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao lì xì, động viên các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giao thừa, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, thời khắc giao thừa thiêng liêng, người người nhà nhà sum họp gia đình nhưng các chiến sĩ công an vẫn trực chiến trong thời khắc giao điểm.

Ông Nên đánh giá cao những kết quả Công an TP.HCM đạt được trong năm 2023. Trong đó, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

Nhấn mạnh đến yêu cầu việc triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán, Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc, chỉ huy các cấp trực thuộc Công an TP.HCM vững vàng trên vị trí của mình, thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn cán bộ TP đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi.

dsc_2327-1.jpeg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Sau khi nghe đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chăm lo Tết của đơn vị, Bí thư Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận những kết quả Bộ đội Biên phòng TP đạt được năm 2023. Trong đó đơn vị chú trọng công tác Đảng, công tác chính trị, cải cách đổi mới lề lối làm việc phục vụ cho các hoạt động công tác. Cùng với đó, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động giúp dân.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Nên cảm ơn sự nỗ lực quyết tâm các bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM. Chia sẻ chủ đề năm 2024, ông mong muốn Bộ đội Biên phòng TP sẽ nỗ lực thực hiện chuyển đổi số; quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội theo lĩnh vực của mình, tham gia cụ thể các nội dung. Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM bước sang năm mới hạnh phúc, gặt hái thêm nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm, động viên các đơn vị trực đêm giao thừa